Vụ cháy nhà 3 người chết ở quận 7: Căn nhà khóa 3-4 ổ khóa

Khi lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường tiếp cận căn nhà bốc cháy ở quận 7, TPHCM thì phía bên trong bị khoá bằng 3-4 ổ khoá nên việc phá cửa rất khó khăn, mất thời gian...

Liên quan đến vụ “3 người tử vong trong vụ cháy nhà ở quận 7” như báo SGGP đã thông tin, hơn 10 giờ ngày 7-12, Công an TPHCM đang phối hợp cùng các đơn vị có liên quan điều tra làm rõ vụ cháy nhà ở khu vực khiến cho 3 người tử vong.

Vụ cháy nhà 3 người chết ở quận 7: Căn nhà khóa 3-4 ổ khóa ảnh 1 Công an phong toả khám nghiệm hiện trường vụ cháy khiến 3 người tử vong. Ảnh: C.T

Danh tính các nạn nhân được xác định là Ng.Th.Ng.D. (SN 1974), Ng.Th.M.H. (là em ruột chị D. SN 1978) và Ng. M.Th. (con chị H. SN 2018, cùng ngụ quận 7).

Theo điều tra, lúc 1 giờ 28 phút cùng ngày, lực lượng PCCC TPHCM đã tiếp nhận tin báo cháy ở căn nhà nằm trên đường Võ Thị Nhờ (Hẻm 487 Huỳnh Tấn Phát cũ), phường Tân Thuận Đông, quận 7, TPHCM.

Vụ cháy nhà 3 người chết ở quận 7: Căn nhà khóa 3-4 ổ khóa ảnh 2 Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: C.T

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát PCCC & CHCN, Công an quận 7 đã có mặt ở hiện trường vào lúc 1 giờ 34 phút cùng ngày. Đồng thời, lực lượng phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tiến hành tiếp cận hiện trường để chữa cháy.

Tuy nhiên, do cửa sắt căn nhà bị cháy khoá bên trong bằng 3-4 ổ khoá nên lực lượng PCCC mất rất nhiều thời gian dùng dụng cụ để phá cửa. Việc phá cửa gặp nhiều khó khăn.

Sau 5 phút, lực lượng mới phá cửa vào bên trong chữa cháy. Khi lên lầu 2 thì lực lượng phát hiện 2 người phụ nữ cùng cháu bé đã tử vong.

Do tính chất vụ việc nên Công an quận 7 đã chuyển hồ sơ cho Công an TPHCM tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục