Vụ cầm dao dọa chém phóng viên: Khẩn trương điều tra, làm rõ xử lý nghiêm

Liên quan đến vụ PV Dương Dũ Tuấn bị côn đồ cầm dao dọa chém khi đang tác nghiệp tại đường Nguyễn Diêu (P. Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình Định), sáng 23-3, Hội Nhà báo tỉnh Bình Định đã có Công văn số: 96/HNB, gửi Công an tỉnh Bình Định đề nghị khẩn trương chỉ đạo, điều tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

“Hội Nhà báo tỉnh Bình Định kính đề nghị Công an tỉnh Bình Định khẩn trương chỉ đạo điều tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật” – công văn nêu.

Công văn do ông Đỗ Nguyên Hùng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bình Định ký, lên tiếng yêu cầu khẩn trương điều tra, xác minh và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật đối với sự việc PV Dương Dũ Tuấn bị côn đồ cầm dao đánh, dọa giết.

Hội Nhà báo tỉnh Bình Định đã lên tiếng đề nghị Công an tỉnh này khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, (sáng 23-3) anh Dương Dũ Tuấn, PV Báo NTNN, thường trú tại Bình Định tiếp tục có đơn gửi UBND tỉnh Bình Định; Hội Nhà báo tỉnh Bình Định; Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Bình Định để giải trình về vụ việc trên, đề nghị các đơn vị chức năng sớm vào cuộc, lên tiếng để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà báo khi tác nghiệp.

Phía Hội Nhà báo Việt Nam chính thức lên tiếng sau khi nhận được công văn của Báo Nông thôn Ngày nay (điện tử Dân Việt), liên quan đến sự việc, côn đồ cầm dao đánh, dọa giết PV Dương Dũ Tuấn, khi tác nghiệp ở cuối đường Nguyễn Diêu (P. Nhơn Bình) vào sáng 22-3.

Qua đó, Hội Nhà Báo Việt Nam sẽ tiếp tục có công văn gửi cho các cơ quan chức năng của Bình Định yêu cầu sớm tìm ra kẻ hành hung Nhà báo, xử lý theo các quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà báo khi tác nghiệp.

Đối tượng cầm dao phay dọa chém, giết PV Dương Dũ Tuấn vào sáng ngày 22-3.

Sáng cùng ngày (23-3), Công an phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn) đã chuyển tất cả hồ sơ vụ việc đến Công an TP Quy Nhơn để tiếp tục điều tra, làm rõ. Cùng với đó, Công an phường Nhơn Bình cho biết, đã thu giữ 1 con dao bầu, bản to, tang vật dùng để dọa chém PV Dương Dũ Tuấn.

Trưa cùng ngày, cũng tại Công an phường Nhơn Bình, PV Báo SGGP và PV Dương Dũ Tuấn đã có buổi làm việc với Công an TP Quy Nhơn về sự việc trên.

Tại đây PV Dương Dũ Tuấn cho biết: “Sự việc đối tượng Bình đánh vào mặt, dùng những lời lẽ thóa mạ, cầm dao dọa giết đã khiến tôi thực sự hoang mang, ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần và sức khỏe của tôi. Nam thanh niên này quá coi thường pháp luật, liên tục dọa chém người trong khi biết chúng tôi là phóng viên, tác nghiệp theo đúng quy định của Luật Báo chí”.

Sau khi lấy lại lời khai, tường trình diễn biến lại vụ việc, phía Công an TP Quy Nhơn đã cùng với PV Dương Dũ Tuấn đến hiện trường để thu thập thêm chứng cứ, mở rộng điều tra.

Phía Công an TP Quy Nhơn thông tin, đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của đối tượng đã cầm dao phay đánh, dọa giết PV Dương Dũ Tuấn, nếu có dấu hiệu đe dọa chống người thi hành công vụ thì sẽ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can…

Liên quan đến vụ việc trên, Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên – Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết: “Công an tỉnh đang khẩn trương vào cuộc điều tra vụ việc. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không thể chấp nhận hành vi đe dọa phóng viên như vậy được”.

Trước đó, Sau vụ việc chỉ vài giờ đồng hồ, ông Hồ Quốc Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nội dung phóng viên Dũ Tuấn bị hành hung trong lúc đang tác nghiệp tại phường Nhơn Bình.
Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu nghiêm khắc xử lý đối tượng đã có hành vi hành hung phóng viên Dũ Tuấn (nếu có) và báo cáo UBND tỉnh.

Tiếp tục đe dọa phóng viên

Trước đó, tại Công an phường Nhơn Bình, nữ chủ nhân chiếc xe ô tô BKS 77A-057.38 là bà Nguyễn Thị X. (ngụ phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) đã được Công an phường Nhơn Bình triệu tập đến làm việc.

Đơn vị chức năng đã xác định đối tượng tên Nguyễn Văn Bình, 40 tuổi (quê ở Ninh Bình) cháu bà X. (ngụ phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn)

Bà X. cho biết, nam thanh niên điều khiển xe của bà và có hành vi hành hung, cầm dao dọa giết PV Dương Dũ Tuấn là cháu của bà, tên Nguyễn Văn Bình (40 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình) - chủ một số xe ben đang vận chuyển đất tại Khu tái định cư phường Nhơn Bình.

Tại Công an phường Nhơn Bình vào trưa 23-3, đối tượng Nguyễn Văn Bình (người cầm dao dọa giết PV Dương Dũ Tuấn) vẫn còn có thái độ hung hăng, dùng lời nói, hành động chỉ tay hăm dọa PV. Sự việc đã được chúng tôi trình bày trước Công an TP Quy Nhơn, để đơn vị chức năng nắm rõ và có biện pháp xử lý nghiêm, không để đối tượng này xem thường pháp luật, tiếp tục đe dọa PV.

Tin cùng chuyên mục