Vụ “Bùng phát xây nhà trái phép” ở Đà Nẵng: Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng yêu cầu xử lý kiên quyết

Liên quan đến bài viết “Bùng phát xây nhà trái phép” ở Đà Nẵng, sáng 14-3, Bí thư Thành ủy thành phố Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã có buổi làm việc với UBND Quận Liên Chiểu. Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố.

Vụ “Bùng phát xây nhà trái phép” ở Đà Nẵng: Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng yêu cầu xử lý kiên quyết

Tại buổi làm việc với Quận ủy Liên Chiểu, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho rằng, hiện nay nổi cộm trên địa bàn quận Liên Chiểu là vấn đề quản lý đất đai, vấn đề xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp....

Ông Trương Quang Nghĩa đề nghị quận cần nắm rõ các đối tượng “cò” đất, mua bán nhà đất trái phép, có biện pháp triển khai xử lý kiên quyết, báo cáo cụ thể, tránh khiếu kiện kéo dài.

Đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy nắm bắt giải quyết khẩn trương các vấn đề trên.

Ngoài ra, ông Nghĩa lưu ý, cấm không được cản trở, cũng như can thiệp báo chí tìm hiểu viết bài phản ánh tình trạng xây nhà trái phép. Ban tuyên giáo báo cáo cụ thể vì sao báo Đà Nẵng bị can thiệp không cho đăng bài xây nhà trái phép ở Liên Chiểu.

 
Vụ “Bùng phát xây nhà trái phép” ở Đà Nẵng: Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng yêu cầu xử lý kiên quyết ảnh 1 Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ban, ngành cũng phản ánh, hiện quận Liên Chiểu chưa quan tâm đúng mức đến những nhu cầu thiết chế văn hóa trên địa bàn, nhất là ở các khu công nghiệp. Vấn đề bảo vệ rừng cũng chưa được chú trọng. Sự phát triển kinh tế quận Liên Chiểu quy hoạch chưa cân bằng, thiếu đồng bộ dẫn đến những bất cập trong hạ tầng, ảnh hưởng đến môi trường.

Cùng với đó, lãnh đạo quận Liên Chiểu cũng đề nghị thành phố tạo điều kiện triển khai dự án Ga đường sắt; Cảng biển Liên Chiểu; Khu du lịch Làng Vân; Khu du lịch sinh thái Nam Ô; đóng cửa bãi rác Khánh Sơn, thu hồi 450.935m² diện tích đất nông nghiệp không sản xuất được do ảnh hưởng của các dự án trên địa bàn quận….
Trước những vấn đề trên, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan chức năng thành phố, quận Liên Chiểu rà soát đánh giá lại các dự án trên địa bàn, rà soát lại các quy hoạch trên địa bàn, khẩn trương rà soát các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường để có cách thức quản lý tốt hơn.
Về vấn đề phát triển du lịch sinh thái cần chậm lại để có sự bền vững hơn.
Giao Sở xây dựng và Sở Tài nguyên-môi trường sớm có đề án nhanh và quyết liệt đối với Cảng biển Liên Chiểu.

Tin cùng chuyên mục