Vụ bắt cóc con tin tại Mỹ: Tất cả con tin được giải cứu an toàn

Ngày 15-1, Thống đốc bang Texas (Mỹ) Greg Abbott cho biết tất cả con tin trong vụ bắt cóc ở một giáo đường Do Thái thuộc thành phố Colleyville, bang Texas đã được tự do và an toàn.
Cảnh sát được triển khai tại hiện trường vụ bắt cóc con tin ở giáo đường tại Colleyville, Texas, Mỹ, ngày 15-1-2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Cảnh sát được triển khai tại hiện trường vụ bắt cóc con tin ở giáo đường tại Colleyville, Texas, Mỹ, ngày 15-1-2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Vụ việc xảy ra trong 10 giờ, theo đó toàn bộ con tin đã được cảnh sát giải cứu an toàn, kẻ bắt cóc đã bị bắn chết. Thủ phạm được cho là yêu cầu nhà chức trách phóng thích nhà khoa học người Pakistan, bà Aafia Siddiqui, bị nghi ngờ có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda. Siddiqui đang bị giam giữ tại nhà tù liên bang ở Texas. Năm 2010, nhà khoa học này nhận án 86 năm tù với tội tấn công và bắn vào binh sĩ Mỹ sau khi bị bắt ở Afghanistan 2 năm trước đó. Bản án gây ra nhiều phản ứng ở Pakistan. 

Tin cùng chuyên mục