Vụ 79 căn biệt thự xây chui ở Phú Quốc, chỉ 1 căn có mặt chủ nhà lúc kiểm tra

Ông Lê Quốc Anh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm xây biệt thự trên đất nhà nước quản lý, bất kể chủ nhà là ai.

 Cơ quan chức năng xã Dương Tơ và TP Phú Quốc tháo dỡ một căn biệt thự xây dựng trái phép. Ảnh: QUỐC BÌNH.
Cơ quan chức năng xã Dương Tơ và TP Phú Quốc tháo dỡ một căn biệt thự xây dựng trái phép. Ảnh: QUỐC BÌNH.

Ngày 21-9, ông Lê Quốc Anh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt về kiểm tra, xử lý vi phạm xây dựng, phá rừng, lấn chiếm đất công ở Phú Quốc cho biết, UBND xã Dương Tơ vừa báo cáo vụ việc 79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên khu đất rộng 190.000m2  ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ.

Cụ thể, đây là khu vực thuộc đất Nhà nước quản lý, do UBND tỉnh Kiên Giang thu hồi đất rừng phòng hộ giao khoán và giao cho UBND xã Dương Tơ quản lý. Tuy nhiên, trong quá trình sốt giá đất Phú Quốc, khoảng năm 2018, một số người dân địa phương đã tự ý bán từng phần và cuối cùng là toàn bộ khu đất cho nhiều người mua. Những người này sau đó đã cho làm đường bê tông chia khu đất ra nhiều nền diện tích từ 250-350m2/nền.

Ông Đ. (cựu sĩ quan quân đội về hưu) cho biết, năm 2018, ông mua một nền nhà trong khu đất nói trên rồi cất biệt thự, tổng trị giá căn nhà gần 7 tỷ đồng. Người bán đất cam đoan “bao cất nhà, bao tranh chấp, bao làm giấy” nên ông Đ. yên tâm. Năm 2020, chính quyền địa phương phát hiện và cưỡng chế tháo dỡ căn nhà của ông Đ. do vi phạm quy định xây nhà trên đất công. Ông Đ. biết mình sai nên đành ngậm ngùi chấp hành việc cưỡng chế. “Số tiền tôi bỏ ra là cả một đời tích góp, nay tôi đang làm thủ tục để khởi kiện đòi lại tiền, hy vọng sẽ lấy lại được phần nào”, ông Đ. thở dài.

Ông Lê Quốc Anh cho biết thêm, thời điểm năm 2019, UBND xã Dương Tơ đã cưỡng chế tháo dỡ 12 căn biệt thự nói trên. Tại cuộc kiểm tra vừa qua, trong số 79 căn biệt thự xây dựng trái phép, chỉ có một căn có chủ nhân ra gặp Tổ công tác, còn lại 78 căn biệt thự đều vắng chủ.

Trả lời việc vì sao hàng chục căn nhà ngang nhiên mọc lên trên đất công mà chính quyền địa phương chậm phát hiện xử lý ? Ông Lê Quốc Anh cho hay, theo báo cáo của xã Dương Tơ, thời điểm 2019-2021 dịch Covid-19 hoành hành, nhiều nơi bị giãn cách, các đối tượng xây nhà trái phép đã lợi dụng tình hình này để làm trái pháp luật.

Tổ kiểm tra đã tiến hành giăng dây ngăn lại các tuyến đường xây dựng tự phát. Đối với các tổ chức, cá nhân và thợ xây dựng đang có công trình xây dựng không phép thì địa phương đã yêu cầu đình chỉ thi công. Cá nhân đấu điện trái phép, tổ cũng yêu cầu điện lực địa phương kiểm tra, xem xét lại và thực hiện ngắt điện.

"Chúng tôi đã yêu cầu các tổ chức, cá nhân có công trình xây dựng nhà trái phép đó dừng xây dựng. Nếu tổ chức, cá nhân nào sai phạm thì chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật", ông Lê Quốc Anh nói.

Tin cùng chuyên mục