Vụ 500 cây ăn quả bị chặt phá ngang gốc: Huyện Xuyên Mộc có văn bản yêu cầu công an huyện vào cuộc

Sau khi báo chí phản ảnh vụ “Vợ chồng nông dân khóc tức tưởi vì 500 cây ăn quả bị chặt phá ngang gốc”, ngày 25-8, UBND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu công an huyện này khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ.
Vợ chồng nông dân khóc tức tưởi vì 500 cây ăn quả bị chặt phá ngang gốc. Ảnh: VŨ PHONG
Vợ chồng nông dân khóc tức tưởi vì 500 cây ăn quả bị chặt phá ngang gốc. Ảnh: VŨ PHONG

Theo đó, UBND huyện Xuyên Mộc đề nghị công an huyện căn cứ nội dung phản ánh của báo chí, khẩn trương phối hợp với UBND xã Bình Châu tiến hành điều tra làm rõ và báo cáo cụ thể về UBND huyện trước ngày 27-8.

Vụ 500 cây ăn quả bị chặt phá ngang gốc: Huyện Xuyên Mộc có văn bản yêu cầu công an huyện vào cuộc ảnh 1
Vụ 500 cây ăn quả bị chặt phá ngang gốc: Huyện Xuyên Mộc có văn bản yêu cầu công an huyện vào cuộc ảnh 2 Hàng trăm cây ăn quả bị kẻ gian phá hoại. Ảnh: VŨ PHONG 

Cũng trong ngày 25-8, Công an huyện Xuyên Mộc đã đến khu đất rẫy của vợ chồng ông Nguyễn Minh Sơn (49 tuổi, ngụ xã Bình Châu) để tiến hành khám nghiệm hiện trường, đếm số lượng cây sầu riêng, mít, bơ bị kẻ lạ chặt phá.

Theo một lãnh đạo UBND huyện Xuyên Mộc, ban đầu công an đã khoanh vùng được đối tượng nghi vấn gây ra vụ phá hoại rẫy cây ăn quả của ông Sơn.

Vụ 500 cây ăn quả bị chặt phá ngang gốc: Huyện Xuyên Mộc có văn bản yêu cầu công an huyện vào cuộc ảnh 3 Ông Sơn bi thảm khi phát hiện rẫy bị chặt phá. Ảnh: VŨ PHONG

Như Báo SGGP đã đưa tin, ngày 23-8, vợ chồng ông Sơn được người quen gọi báo rẫy cây ăn quả tại xã Bình Châu của gia đình bị chặt phá nên lập tức vào kiểm tra. Tới nơi, hai vợ chồng “đứng như trời trồng” vì thấy hàng trăm cây bơ, sầu riêng, mít trồng hơn 1 năm tuổi bị chặt, bẻ ngang gốc, lá đang héo rũ dần.

Vụ 500 cây ăn quả bị chặt phá ngang gốc: Huyện Xuyên Mộc có văn bản yêu cầu công an huyện vào cuộc ảnh 4
Vụ 500 cây ăn quả bị chặt phá ngang gốc: Huyện Xuyên Mộc có văn bản yêu cầu công an huyện vào cuộc ảnh 5
Vụ 500 cây ăn quả bị chặt phá ngang gốc: Huyện Xuyên Mộc có văn bản yêu cầu công an huyện vào cuộc ảnh 6 Tổng số cây bị chặt phá ước khoảng 500 cây, thiệt hại hơn 200 triệu đồng. Ảnh: VŨ PHONG

Không chỉ chặt phá cây trồng, hệ thống đường ống dẫn nước tưới của khu rẫy cũng bị cắt phá tan tành. Tổng số cây bị chặt phá ước khoảng 500 cây, thiệt hại hơn 200 triệu đồng. Để đầu tư trồng 2ha rẫy cây ăn quả, vợ chồng ông Sơn phải vay ngân hàng hơn 200 triệu đồng.

Sau khi vụ việc xảy ra, ông Sơn đã viết đơn trình báo với Công an xã Bình Châu.

Tin cùng chuyên mục