Voi đặc biệt

- Sàn chứng khoán xứ mình vừa chao đảo vì hai chuyện. Thứ nhất là sau nhiều tháng hoạt động láng lẩy, bỗng nhiên bảng điện sàn HoSE bị “đơ”. Mỗi lần bị đơ kiểu vậy, giao dịch bị gián đoạn, quyền lợi của nhiều bên bị ảnh hưởng. Thứ nhì là chuyện sếp bự của một doanh nghiệp niêm yết bán “chui” tới 75 triệu cổ phiếu. 

- Bán chui kiểu nào, vì bằng đó cổ phiếu là số lượng rất khủng?

- Thủ thuật đơn giản hay gặp là giả bộ công bố chậm thông tin. Âm thầm bán rồi sau đó mới công bố, hoặc lờ hẳn và thị trường chỉ biết khi người làm bậy bị cơ quan chức năng xử phạt. Tuy vậy, thị trường xứ mình chưa từng có tiền lệ một lượng cổ phiếu lớn như thế lại giao dịch trót lọt trái quy định.

- Nhìn diễn biến ngắn hạn, phải thấy rằng mã cổ phiếu đó được tung ra bán khi cơn hưng phấn tăng giá đang có đà mạnh. Nghĩa là việc “canh me” cơ hội thuận lợi để bán không thể loại trừ quan hệ chặt chẽ với việc thao túng giá. Còn về dài hạn, nhà đầu tư đã hơn một lần méo mặt vì nhiều lùm xùm không minh bạch trong giao dịch đều xuất phát từ ông sếp bự nói trên. 

- Câu hỏi bắt buộc phải đặt ra: tại sao sai phạm trắng trợn vẫn tiếp tục xảy ra được?

- Cái này người rành chuyện gọi là dạng “con voi chui lọt lỗ kim”. Mà đã chui ngon ơ, hẳn phải là loại voi đặc biệt!

Tin cùng chuyên mục