VOH tăng cường tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn hóa nghệ thuật

Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM (VOH) vừa tổ chức sơ kết phối hợp tuyên truyền, quảng bá văn hóa nghệ thuật (VHNT); tuyên truyền, giáo dục về âm nhạc giữa VOH, Liên hiệp Các hội VHNT và Nhạc viện TPHCM giai đoạn 2018-2019, triển khai phương hướng 2020.

 Sau 2 năm tích cực đẩy mạnh công tác liên kết phối hợp, đầu tư và xây dựng nội dung, thiết kế các chương trình tuyên truyền, quảng bá, giáo dục, phổ biến kiến thức âm nhạc, với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp đặc thù từng hội chuyên ngành, hoạt động của VOH và các đơn vị phối hợp đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo được hiệu ứng với khán thính giả trên 3 làn sóng phát thanh: AM 610KHz, FM 99.9MHz, FM 87.7MHz, trang web: www.voh.com.vn, lan tỏa đến 19 tỉnh, thành, thực hiện tiếp sóng VOH ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam. 

Đặc biệt, VOH nhận được sự quan tâm và sức hút với công chúng qua hơn 900 số phát sóng của các chương trình: Bàn tròn văn học nghệ thuật (lý luận phê bình VHNT), Thi ca điểm hẹn (thơ), Cửa sổ văn học (văn học), Niềm tin sáng mãi (âm nhạc), Xin chào tuổi thơ (âm nhạc thiếu nhi), Sân khấu truyền thanh và sắc màu sân khấu (tác phẩm sân khấu, bài bản tài tử cải lương), Khung hình thứ 25 (phim, điện ảnh, truyền hình), Tạp chí Kiến trúc, Dọc đường di sản, Thanh âm dân tộc, thực hiện các video clip về mỹ thuật, nhiếp ảnh, múa, văn hóa truyền thống các dân tộc Chăm, Khmer, Hoa… Các chương trình, video clip tập trung giới thiệu dòng chủ lưu của đời sống VHNT thành phố: tình yêu quê hương đất nước, truyền thống cách mạng anh hùng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thành phố chuyển mình đi tới, ngợi ca những thành tựu của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, biển đảo quê hương, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới, tình cảm đôi lứa trong sáng… 

Tuy nhiên, sự hợp tác thực hiện các chương trình phát sóng vẫn còn gặp không ít khó khăn và hạn chế như: thiếu nguồn tác phẩm mới để giới thiệu (đặc biệt là tác phẩm dành cho thiếu nhi), công tác phối hợp chưa được chặt chẽ, chương trình lý luận phê bình thực hiện chưa đều trên 9 lĩnh vực VHNT, việc tổ chức đề tài, mời gọi diễn giả, các nhà phê bình cũng gặp trở ngại.

Nhìn lại chặng đường đã qua, VOH cùng các hội chuyên ngành đã đưa ra nhiều ý kiến, đề xuất và phương hướng, cách thức hoạt động mới cho năm 2020. Trong đó, tiếp tục phát huy thế mạnh nội lực, chú trọng những vấn đề, sự kiện lớn sẽ diễn ra trong năm 2020 như: đẩy mạnh quảng bá các tác phẩm VHNT chào mừng 90 năm thành lập Đảng, 45 năm thống nhất đất nước, 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức chương trình đối thoại định kỳ hàng tháng về văn hóa trên sóng phát thanh; tuyên truyền tác phẩm chủ đề biên giới, biển đảo quê hương; tiếp tục đấu tranh, phê phán các biểu hiện sai lệch quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực VHNT; giới thiệu quảng bá tác phẩm VHNT chủ đề “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Tin cùng chuyên mục