Vỏ lãi chở gỗ quá tải bị chìm, 3 người kịp thoát, 1 người chết

Lúc xảy ra tai nạn, trên vỏ lãi có 4 người, trong đó, 3 người trên vỏ lãi đã kịp bơi vào bờ, riêng ông M. (57 tuổi) đang nằm võng ngủ trong mui vỏ lãi không thoát kịp nên bị chết đuối. Thi thể đã được bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình.
Các lực lượng chức năng và người dân khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Ảnh: CHIẾN KHU
Các lực lượng chức năng và người dân khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Ảnh: CHIẾN KHU

Rạng sáng 17-8, nghe tin báo có vỏ lãi bị chìm, Đồn Biên phòng Vĩnh Gia (thuộc Bộ đội Biên phòng An Giang) đã huy động 30 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền, người dân địa phương khắc phục hậu quả, trục vớt người, phương tiện, hàng hóa.

Trước đó, trên kinh Vĩnh Tế (đoạn đi qua 2 ấp Vĩnh Hòa và Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn), chiếc vỏ lãi khoảng 40 tấn, do ông Lý Văn M. (Hội từ thiện xã Vĩnh Gia) thuê chở gỗ để phục vụ việc cất nhà từ thiện thì bị chìm do chở quá tải.

Lúc xảy ra tai nạn, trên vỏ lãi có 4 người, trong đó, 3 người trên vỏ lãi đã kịp bơi vào bờ, riêng ông M. (57 tuổi) đang nằm võng ngủ trong mui vỏ lãi không thoát kịp nên bị chết đuối. Thi thể đã được bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình.

Hiện, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Gia phối hợp cùng các lực lượng chức năng và người dân tiếp tục khắc phục hậu quả vụ tai nạn, trục vớt số gỗ bị chìm, đồng thời động viên gia đình nạn nhân.

Tin cùng chuyên mục