Vợ cựu Thủ tướng Malaysia bị buộc tội rửa tiền

Ngày 4-10, vợ của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, bà Rosmah Mansor đã bị tòa án buộc tội rửa tiền liên quan tới vụ bê bối thất thoát hàng tỷ USD tại Quỹ Đầu tư nhà nước 1Malaysia (1MDB).
Bà Rosmah Mansor . Ảnh: Malaysian Insight.
Bà Rosmah Mansor . Ảnh: Malaysian Insight.

Theo Channel News Asia, bà Rosmah Mansor, 66 tuổi, đã không nhận tội với 17 cáo buộc rửa tiền tổng cộng khoảng 7 triệu ringgit (1,68 triệu USD). Chồng bà - ông Najib Razak - cũng đang phải hầu tòa trong một vụ xét xử riêng rẽ vì bị cáo buộc biển thủ số tiền lớn từ Quỹ 1MDB. Các công tố viên đã đề nghị khoản tiền bảo lãnh 10 triệu ringgit (2,4 triệu USD) và tịch thu hộ chiếu của bà Rosmah, đồng thời yêu cầu tòa án không cho bà Rosmah tiếp xúc với bất kỳ nhân chứng nào.

Theo luật pháp Malaysia, tội rửa tiền có thể bị tù giam lên đến 15 năm tù và phạt tiền trên gấp 5 lần giá trị của số tiền đã rửa hoặc 5 triệu ringgit  tùy theo mức nào cao hơn.

Tin cùng chuyên mục