Vĩnh Long: Tình hình tội phạm, hiếp dâm trẻ em diễn biến phức tạp

Vấn đề lo ngại là tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long từ đầu năm đến nay có chiều hướng diễn biến phức tạp; phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông còn cao.

Chiều 18-4, tại buổi họp báo quý 1-2018, về tình hình kinh tế- xã hội tỉnh Vĩnh Long, ông Đặng Văn Lượng, Chánh văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Từ đầu năm 2018 đến nay sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ có bước tăng trưởng khá 7,86% so cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hang hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng hơn 11.592 tỷ đồng, tăng 12%; nuôi cá tra thâm canh đạt 13.236 tấn, tăng 18%; giải quyết việc làm cho 5.682 lao động…”.

Ngoài những mặt được trên, vấn đề lo ngại là tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay có chiều hướng diễn biến phức tạp; phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông còn cao, tăng tới 70 vụ (xảy ra 296/226 vụ) so cùng kỳ, thiệt hại tài sản tăng hơn 5,7 tỷ đồng.

Đối với tình hình tội phạm hiếp dâm trẻ em và cướp giật tài sản cũng đáng lo ngay; trong đó cố ý gây thương tích xảy ra 39 vụ; cướp giật và trộm cắp tài sản 107 vụ; hiếp dâm và cưỡng dâm 2 vụ, giao cấu người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi xảy ra 5 vụ… Ngoài ra, tình hình cháy nổ cũng khá phức tạp với 3 vụ cháy và 1 vụ nổ, làm 1 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 5,7 tỷ đồng…

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các ngành chức năng triển khai nhiều giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông; tăng cường công tác quản lý trật tự an toàn xã hội, có biện pháp tuyên truyền và phòng ngừa tội phạm hiếp dâm trẻ em…

Quang cảnh buổi họp báo chiều 18-4

Tin cùng chuyên mục