Vĩnh Long: Tiếp nhận hơn 50 tỷ đồng ủng hộ an sinh xã hội

Ngày 30-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ phát động vận động ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội.

Lễ phát động nhằm tiếp tục phát huy truyền thống tương thân, tương ái của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh để chăm lo, giúp đỡ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh. Đồng thời, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2022…

Tại lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cho biết, những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về bảo đảm các chính sách ưu đãi và không ngừng nâng cao mức sống cho người có công.

Vĩnh Long: Tiếp nhận hơn 50 tỷ đồng ủng hộ an sinh xã hội ảnh 1 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận hơn 50 tỷ đồng của 30 tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ

Đặc biệt, từ năm 2010 đến nay, tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 9.100 căn nhà tình nghĩa với kinh phí hơn 280 tỷ đồng; vận động cất mới và sửa chữa hơn 16.700 căn nhà đại đoàn kết; vận động đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa toàn tỉnh hơn 118 tỷ đồng...

Tuy nhiên, Vĩnh Long là tỉnh thuần nông, đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn. Toàn tỉnh hiện còn hơn 5.900 hộ nghèo, hơn 10.000 hộ cận nghèo, với 1.583 căn nhà gia đình chính sách, 1.573 căn nhà tạm thuộc diện hộ nghèo cần được xây mới và sửa chữa, tổng số tiền trên 130 tỷ đồng...

Tại buổi lễ phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận hơn 50 tỷ đồng của 30 tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ... 

Tin cùng chuyên mục