Vĩnh Long đón thêm 1.146 người dân từ TPHCM về quê ​

Tỉnh Vĩnh Long sẽ chia thành 3 đợt vận chuyển với tổng cộng 1.146 người. Riêng ngày 27-9 sẽ đón khoảng 300 người, các đợt tiếp theo diễn ra vào các ngày 29-9 và 2-10.

Hôm nay 27-9, tại Bến xe miền Tây, Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long phối hợp Sở GTVT TPHCM tổ chức đón hơn 1.000 người dân tỉnh Vĩnh Long đang cư trú trên địa bàn TPHCM trở về địa phương tránh dịch.

Tỉnh Vĩnh Long sẽ chia thành 3 đợt vận chuyển với tổng cộng 1.146 người. Riêng ngày 27-9 sẽ đón khoảng 300 người, các đợt tiếp theo diễn ra vào các ngày 29-9 và 2-10.

Theo Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long, người dân về quê theo nguyện vọng đợt này là các trường hợp đang gặp khó khăn gồm người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con nhỏ (dưới 36 tháng tuổi), người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người đi khám chữa bệnh, người thăm thân (ưu tiên trẻ em và học sinh từ lớp 12 trở xuống), người lao động thuộc đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trở về địa phương.

Vĩnh Long đón thêm 1.146 người dân từ TPHCM về quê ​ ảnh 1 Người dân tỉnh Vĩnh Long chuẩn bị lên xe về quê tại Bến xe miền Tây. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trước đó, Vĩnh Long cũng đã tổ chức 3 đợt đón gần 700 người dân tỉnh mình đang sinh sống tại TPHCM để tránh dịch.

Tin cùng chuyên mục