Vĩnh Long công bố danh tính 6 bộ hài cốt liệt sĩ

Ngày 9-12, tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long, Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1 (Trung đoàn U Minh, Quân khu 9, khu vực Hà Nội, nay thuộc Sư đoàn 330), phối hợp với Sở LĐ-TB-XH tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ công bố kết quả giám định AND, đồng thời tiếp tục lấy mẫu để giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Các đại biểu, gia đình thân nhân, đồng đội đồng chí trong Ban liên lạc Cựu chiến binh trung đoàn 1 thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long
Tham dự buổi lễ, có ông Bùi Văn Nghiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long; ông Vũ Doãn Tùng, Trưởng ban liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Trung đoàn 1  và thân nhân các anh hùng liệt sĩ.
Vĩnh Long công bố danh tính 6 bộ hài cốt liệt sĩ ảnh 2 Ông Bùi Văn Nghiêm trao kết quả giám định ADN cho gia đình các nhân liệt sĩ
Vĩnh Long công bố danh tính 6 bộ hài cốt liệt sĩ ảnh 3 Thực hiện nghi thức gắn bia mộ liệt sĩ
Tại buổi lễ, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Vĩnh Long công bố danh tính 6 liệt sĩ đã được xác định gồm: Đỗ Văn Chai (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa);  Vương Đình Hùng (huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An); Hoàng Văn Vui (huyện Đông Anh, TP Hà Nội); Nguyễn Bắc Chính (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam);  Trần Văn Khanh (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Hữu Khánh (quận Đống Đa, TP Hà Nội).
Đây là các liệt sĩ đã hy sinh trong trận đánh chi khu Ba Càng (tỉnh Vĩnh Long) nhằm chia cắt lộ 4, vào đêm 11 rạng sáng ngày 12-4-1975.
Vĩnh Long công bố danh tính 6 bộ hài cốt liệt sĩ ảnh 4 Đại tá Trần Tường Huấn, Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1 xúc động khi xác định được danh tính đồng đội hy sinh trong trận chi khu Ba Càng
Đồng thời, Cục Người có công (Bộ LĐ-TB-XH) đã cử giám định viên lấy 75 bộ hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Trong đó 30 mộ đang an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long và 45 mộ đang an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) để tiếp tục xác định danh tính liệt sĩ.

Việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là việc làm cấp thiết, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của nhân dân ta và gia đình liệt sĩ. Đặc biệt, bày tỏ tình cảm đồng chí, đồng đội sâu sắc nhất và sự kiên trì, bền bỉ của Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1, trong suốt thời gian qua.

Tin cùng chuyên mục