Vinh danh 9 công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi

Sáng ngày 15-10, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ vinh danh “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” và phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 và trao Cờ Thi đua của Chính Phủ.

Tại buổi lễ, 9 cá nhân được xét chọn là “công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi năm 2018” đã vinh dự nhận bằng khen, hoa và cúp lưu niệm của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Những công dân tiêu biểu của tỉnh đã có những thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng hình ảnh con người Quảng Ngãi thân thiện, năng động, tâm huyết và có trách nhiệm.

Vinh danh 9 công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1 Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ tặng hoa, bằng khen và cúp lưu niệm cho những Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

9 cá nhân vinh danh gồm:

Ông Nguyễn Ngọc Giao, Đội phó Đội tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Đội trưởng Đội tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ TP. Quảng Ngãi. Ông đã tham gia trên 50 lần hiến máu cứu người, quyên góp ủng hộ người nghèo.

Ngư dân Trần Thanh Ron, xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, đã có hành động dũng cảm cứu thành công ngư dân Bình Định bị sóng lớn đánh chìm tại vùng biển Hoàng Sa.

Sư cô Thích Nữ Uyên Liên, Trụ trì Chùa Phổ Quang, TP. Quảng Ngãi, sư cô đang nuôi dưỡng hơn 40 đứa trẻ bị bỏ rơi, nghèo khó tại chùa.

Ông Ngô Hữu Chánh, Hội viên nông dân xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, tiên phong, áp dụng mô hình sản xuất nông nghiệp mới, trang trại vườn-ao-chuồng, thu nhập hơn 700 triệu đồng/năm.

Anh Đinh Văn Huy, Bí thư Chi đoàn thanh niên Xí nghiệp Cơ giới Nông nghiệp An Khê, đã cải tiến kỹ thuật, đồng bộ hóa, sáng tạo kỹ thuật nâng cao năng suất ngành mía đường tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Đinh Văn Gành, nông dân xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã hiến 5.000m2 đất để xây dựng trường học, nhà văn hóa, các công trình phục vụ dân sinh trên địa bàn xã. Một tấm lòng cao thượng ở vùng cao.

Bà Nguyễn Thị Reo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã quyên góp, ủng hộ giúp đỡ người nghèo khó có nguồn vốn tiết kiệm, bảo hiểm y tế,…

Cô giáo Phùng Thị Mỹ Hạnh, Giáo viên trường TH&THCS Ba Giang, huyện Ba Tơ, trong suốt 4 năm đã kết nối vận động hơn 2 tỷ đồng để xây dựng các công trình cho học sinh vùng núi.

Em Nguyễn Tấn Trải, học sinh lớp 12C5, Trường THPT số 1 Nghĩa Hành, Phó Chủ nhiệm CLB Dấu ấn trái tim, em đồng thời là tấm gương vượt khó học giỏi.

Vinh danh 9 công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi ảnh 2 Biểu dương những cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi". Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng trao tặng bằng khen, hoa và cúp lưu niệm cho 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi”. 

Vinh danh 9 công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi ảnh 3 Trao cờ thi đua của Chính Phủ cho các tập thể. Ảnh: NGUYỄN TRANG 

Tin cùng chuyên mục