Vinh danh 77 tập thể, cá nhân điển hình ngành giao thông vận tải

Ngày 19-10, tại Hà Nội, Bộ GTVT đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X, vinh danh 15 tập thể và 62 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020.
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trao Cờ thi đua tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phát triển GTVT nông thôn – miền núi năm 2019. Ảnh: Dangcongsan.vn
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trao Cờ thi đua tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phát triển GTVT nông thôn – miền núi năm 2019. Ảnh: Dangcongsan.vn

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, biểu dương kết quả các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua của ngành giao thông.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu, trong các phong trào thi đua giai đoạn sắp tới, ngành giao thông cần hướng đến việc thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia như dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, các dự án đường sắt, đường bộ cấp bách. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ngành giao thông phải lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Tại đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã trao Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước cho Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ.

°Cùng ngày, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành y tế lần thứ VII (giai đoạn 2020-2025) với sự tham dự của 450 đại biểu tiêu biểu, xuất sắc.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành y tế trong cả nước.

Tin cùng chuyên mục