Vinh danh 20 cá nhân nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 22

Ngày 19-8, UBND TPHCM, Liên đoàn Lao động TPHCM và Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức lễ trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 22 năm 2022 cho 20 kỹ sư, công nhân tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực.
Đến dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM.
Vinh danh 20 cá nhân nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 22 ảnh 1 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương trao giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 22 năm 2022. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phát biểu khai mạc, bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM cho biết, lễ trao giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2022 vinh danh 20 cá nhân tiêu biểu. Trong đó, có 10 cá nhân tiêu biểu nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 21 năm 2021, nhưng vì do dịch Covid-19, nên không thể tổ chức trao giải; và 10 cá nhân đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 22 năm 2022.
Giải thưởng Tôn Đức Thắng vinh danh những kỹ sư, công nhân có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học thiết thực, được áp dụng vào quá trình lao động sản xuất kinh doanh. Hầu hết những cá nhân nhận giải thưởng là những cán bộ kỹ thuật, công nhân trực tiếp sản xuất, có tuổi đời rất trẻ, ở họ có rất nhiều phẩm chất rất đáng trân trọng, rất cần được tôn vinh và nhân rộng trong công nhân viên chức lao động TPHCM.
Vinh danh 20 cá nhân nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 22 ảnh 2 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trao giải thưởng. Ảnh: VIỆT DŨNG
Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, chính sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, âm thầm của những cá nhân đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng trong suốt những năm qua đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực TPHCM.
Đồng thời, những đóng góp đầy trí tuệ và tâm huyết của họ đã ngày càng tô đắp thêm cho hình ảnh tốt đẹp của đội công nhân thành phố, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố, là những tấm gương điển hình để công nhân, viên chức, người lao động thành phố học tập và noi theo.
Vinh danh 20 cá nhân nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 22 ảnh 3 Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Ngô Văn Luận và Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM Nguyễn Thanh Xuân trao giải. Ảnh: VIỆT DŨNG
Vinh danh 20 cá nhân nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 22 ảnh 4 Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Trần Thị Diệu Thúy và Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Phạm Văn Trường trao giải. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương đánh giá, giải thưởng Tôn Đức Thắng là giải thưởng có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo động lực cho đội ngũ công nhân lao đông TPHCM tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển TPHCM.
Qua đó ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ của đội ngũ công nhân người lao động, mạnh dạn dấn thân trong công việc bằng đam mê, khơi nguồn sáng tạo không ngừng. Các cá nhân khi nhận giải thưởng luôn phát huy phẩm chất cao quý của một người thợ cả, phát huy tính sáng tạo và ngày càng trưởng thành hơn trong lao động, quản lý.
Vinh danh 20 cá nhân nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 22 ảnh 5 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương đánh giá, giải thưởng Tôn Đức Thắng là giải thưởng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Ảnh: VIỆT DŨNG
“Giá trị giải thưởng không chỉ ở những cá nhân được nhận giải mà còn là ghi nhận sự phát triển không ngừng về chất lượng và phẩm chất của đội ngũ công nhân, lao động TPHCM”, bà Thái Thu Xương đánh giá.
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị các cấp công đoàn TPHCM tiếp tục tập trung tham mưu tốt cho các cấp, phối hợp chặt với UBND TPHCM để tiếp tục phát động giải thưởng Tôn Đức Thắng trong lực lượng cán bộ, công nhân viên chức lao động. Bên cạnh đó chú trọng gắn kết hơn nữa phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo” với phong trào thực hành tiết kiệm. Đồng thời tiếp tục phát triển phong trào lao động sáng tạo theo hướng “chuỗi sáng kiến” ở cơ quan đơn vị.
Ngoài ra, hướng trọng tâm giải thưởng Tôn Đức Thắng vào những ngành công nghiệp trọng yếu, dịch vụ có tính chất công nghiệp, công nghệ thông minh. Thông qua giải thưởng, tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực cho TPHCM. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình “một triệu sáng kiến - nỗ lực, vượt khó, phát triển chiến thắng đại dịch Covid-19” hoàn thành, đạt chất lượng cao.
Cùng với đó, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhất là các cá nhân đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng để mỗi người thợ phải thực sự giỏi nghề, thạo việc, luôn gương mẫu về đạo đức, lối sống, lan tỏa tinh thần sáng tạo, đam mê đến lớp công nhân trẻ.
Vinh danh 20 cá nhân nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 22 ảnh 6 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phát biểu tại lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức khẳng định giải thưởng Tôn Đức Thắng có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ là niềm tự hào mà còn đặt ra cho công nhân lao động TPHCM trách nhiệm luôn phấn đấu để trở thành những người kế thừa xứng đáng sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người công nhân tiêu biểu của giai cấp công nhân.
Các công nhân nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng tuy khác nhau về hoàn cảnh xuất thân, tính chất công việc nhưng đều có một điểm chung thể hiện phẩm chất tốt đẹp của người công nhân đó là niềm say mê lao động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm và sẵn lòng cống hiến với tinh thần quyết tâm vượt khó vươn lên.
Vinh danh 20 cá nhân nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 22 ảnh 7 Đại biểu công nhân, người lao động tiêu biểu của TPHCM dự lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng thời tiếp tục phát huy tri thức, năng động, sáng tạo trong lao động, tạo ra nhiều hơn nữa sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả thiết thực, làm lợi cho doanh nghiệp, cộng đồng và xã hội. “Chính cuộc sống, công việc và sự cống hiến của các bạn là niềm cảm hứng to lớn cho những công nhân, những người thợ trẻ đang ngày đêm miệt mài trong nhà máy, trên công trường và trên giảng đường”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ.
Qua đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng đề nghị các cấp công đoàn TPHCM tiếp tục phát huy các phong trào thi đua mang tính hiệu quả, thiết thực đã triển khai trong thời gian qua. Đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua. Tổ chức các hội thi tay nghề phù hợp với địa phương, ngành góp phần rèn luyện tay nghề.
Cùng với đó, phát huy hiệu quả hoạt động “câu lạc bộ công nhân lao động sáng tạo”; tổ chức tuyên dương, tôn vinh, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua lao động giỏi….

Trong suốt 22 năm qua, vào dịp kỷ niệm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, UBND TPHCM, Liên Đoàn Lao động TPHCM và Báo SGGP long trọng tổ chức lễ trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng. Tính đến nay, đã có 231 công nhân tiêu biểu của TPHCM vinh dự nhận Giải thưởng Tôn Đức Thắng. 

Giải thưởng mang tên Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã ra đời vào năm 1999 nhằm phát hiện, tôn vinh những công nhân, kỹ sư kết hợp nhuần nhuyễn giữa mục tiêu lao động sáng tạo, đào tạo thợ giỏi với việc phấn đấu trở thành người thợ đầu đàn, góp phần xây dựng chuẩn mực của người công nhân trong giai đoạn mới.

Vinh danh 20 cá nhân nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 22

Nhóm ngành điện công nghiệp, điện tử và điện lạnh gồm: Bùi Văn Hoàng (Công ty Truyền tải điện 4, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia); Lê Hoàng Nhân (Tổng công ty Điện lực TPHCM); Nguyễn Thành Chương (Công ty TNHH TM-SX Dây và Cáp điện Đại Long); Bùi Trọng Hữu (Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản); Huỳnh Ngọc Hoàng (Công ty Điện lực Hóc Môn).

Nhóm ngành công nghệ thông tin, hóa học gồm: Lâm Thanh Phong (Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung); Nguyễn Văn Hiếu (Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành); Lê Thị Kim Loan (Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam); Nguyễn Đình Thắng (Công ty cổ phần TICO).

Nhóm ngành công nghiệp công nghệ cao, ngành chế biến lương thực - thực phẩm gồm: Phan Diễm Quỳnh (Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM); Nguyễn Thị Kim Khánh (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao); Võ Thị Hải (Xí nghiệp Liên doanh Vinaco).

Nhóm ngành cơ khí, chế tạo máy gồm: Trương Đức Thức (Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam); Đặng Ngọc Phát (Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TPHCM); Đào Anh Vũ (Công ty cổ phần Việt Nam kỹ nghệ Súc Sản); Huỳnh Thanh Vũ (Tổng công ty Liksin); Nguyễn Hữu Lộc (Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM); Nguyễn Hoàng Phương (Công ty CP Thực phẩm Cholimex); Nguyễn Hải Bằng (Tổng công ty Liksin); Lê Anh Tuấn (Tông ty cổ phần Seedcom Fashion Group).

Tin cùng chuyên mục