Việt Nam và Indonesia hợp tác quốc phòng, khẳng định việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Indonesia khẳng định sự cần thiết tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển 1982 ở Biển Đông; thực hiện hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm hoàn tất việc ký kết Bộ quy tắc ứng xử Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Indonesia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-5 đến 14-5. Sáng 13-5, tại trụ sở Bộ Quốc phòng đã diễn ra lễ đón chính thức Bộ trưởng Prabowo Subianto và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Indonesia dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Việt Nam và Indonesia hợp tác quốc phòng, khẳng định việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông ảnh 1 Bộ trưởng Prabowo Subianto và Bộ trưởng Phan Văn Giang duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón chính thức vào sáng 13-5 ở trụ sở Bộ Quốc phòng. Ảnh: TRẦN BÌNH 
Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Bộ trưởng Prabowo Subianto kể từ khi nhậm chức vào tháng 10-2019, góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc phòng hai nước thời gian tới. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia tiếp tục phát triển tốt đẹp, sự tin cậy chính trị ngày càng được tăng cường. Cùng với sự phát triển của quan hệ hai nước, hợp tác quốc phòng tiếp tục được hai bên chú trọng thúc đẩy, đạt nhiều kết quả tích cực.
Trong khuôn khổ chuyến thăm này, Bộ trưởng Prabowo Subianto sẽ chào xã giao Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và tham dự một số hoạt động của SEA Games 31 đang diễn ra ở Việt Nam.
Việt Nam và Indonesia hợp tác quốc phòng, khẳng định việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông ảnh 2 Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Prabowo Subianto tại lễ đón chính thức. Ảnh: TRẦN BÌNH
Ngay sau lễ đón chính thức, Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Prabowo Subianto đã tiến hành hội đàm. Tại hội đàm, Bộ trưởng Phan Văn Giang chào mừng Bộ trưởng Prabowo Subianto và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Indonesia sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự các hoạt động trong khuôn khổ SEA Games 31. Bộ trưởng Prabowo Subianto cảm ơn sự đón tiếp của phía Việt Nam và cho biết đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát.
Bộ trưởng Prabowo Subianto rất coi trọng mối quan hệ với Việt Nam; đồng thời ngưỡng mộ, khâm phục nhân dân Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như xây dựng và phát triển đất nước.
Việt Nam và Indonesia hợp tác quốc phòng, khẳng định việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông ảnh 3 Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Prabowo Subianto, cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng 2 nước tại lễ đón chính thức. Ảnh: TRẦN BÌNH
Hai bên thống nhất đánh giá, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Indonesia thời gian qua đã được hai bên chú trọng thúc đẩy, đạt nhiều kết quả tích cực. Trên cơ sở Bản ghi nhớ giữa Chính phủ hai nước về Tăng cường hợp tác giữa các quan chức quốc phòng và các hoạt động liên quan ký năm 2010 và Tuyên bố Tầm nhìn chung giữa Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác quốc phòng giai đoạn 2017 - 2022, hai bên đã phối hợp tổ chức hiệu quả nhiều nội dung hợp tác như: đối thoại, tham vấn, trao đổi đoàn, đào tạo, hải quân, cảnh sát biển, hợp tác giữa các viện nghiên cứu, hợp tác trên các diễn đàn đa phương...
Đặc biệt, từ cuối năm 2019 đến nay, mặc dù dịch Covid-19 tác động, ảnh hưởng tới việc triển khai các nội dung hợp tác, nhưng nhìn chung hợp tác quốc phòng giữa hai nước vẫn tiếp tục được quan tâm, thúc đẩy, đạt được một số kết quả thiết thực. Nổi bật là duy trì các cơ chế đối thoại, hợp tác bằng hình thức trực tuyến; ký kết các văn bản hợp tác giữa hải quân và cảnh sát biển hai nước, hợp tác đào tạo cán bộ.
Việt Nam và Indonesia hợp tác quốc phòng, khẳng định việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông ảnh 4 Bộ trưởng Phan Văn Giang chào hỏi các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Indonesia. Ảnh: TRẦN BÌNH
Hai Bộ trưởng cũng thống nhất, thời gian tới tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trên cơ sở các văn kiện hợp tác về lĩnh vực quốc phòng đã được Chính phủ và Bộ Quốc phòng hai nước ký kết; phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại; thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp; hợp tác giữa hải quân, cảnh sát biển hai nước; huấn luyện, đào tạo; công nghiệp quốc phòng, cứu hộ, cứu nạn, quân y, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc...
Việt Nam và Indonesia hợp tác quốc phòng, khẳng định việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông ảnh 5 Quang cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: TRẦN BÌNH
Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Prabowo Subianto đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực mà hai bên cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông. Hai bên khẳng định sự cần thiết duy trì môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển 1982; thực hiện hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm hoàn tất việc ký kết Bộ quy tắc ứng xử Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.
Việt Nam và Indonesia hợp tác quốc phòng, khẳng định việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông ảnh 6 Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Prabowo Subianto trò chuyện thân mật trước khi bắt đầu hội đàm. Ảnh: TRẦN BÌNH
Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị các cơ quan chấp pháp trên biển hai nước tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, xử lý các vấn đề phát sinh trên biển trên cơ sở phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước và tinh thần đối xử nhân đạo với các ngư dân; đồng thời trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng Indonesia dự và cử doanh nghiệp quốc phòng tham gia trưng bày các sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam, dự kiến vào tháng 12-2022.

Tin cùng chuyên mục