Việt Nam ưu tiên đảm bảo an sinh cho phụ nữ

Ngày 14-3, Bộ LĐTB-XH cho biết, tại khóa họp lần thứ 63 của Ủy ban địa vị Phụ nữ Liên hiệp quốc (CSW 63) diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13-3 tại New York (Hoa Kỳ), Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định Việt Nam ưu tiên đảm bảo an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái.

Cũng theo ông Đào Ngọc Dung, nghiên cứu cho thấy chỉ cần đầu tư 2% GDP vào dịch vụ này, số lượng việc làm sẽ tăng khoảng 2,4% - 6,1%. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của lao động nữ Việt Nam là 71,2%, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ tương ứng của khu vực Đông Á - Thái Bình Dương là 61,1% và thế giới là 49,6%. 

Theo báo cáo năm 2018 của Mastercard, tỷ lệ nữ chủ doanh nghiệp của Việt Nam đạt 31,3% trên tổng số chủ doanh nghiệp và xếp thứ 6/57 quốc gia được xếp hạng. Tỷ lệ phụ nữ ở Việt Nam tham gia vào Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 27,2%, cao hơn mức trung bình của châu Á là 19% và mức 21% của toàn cầu. Việt Nam là quốc gia duy nhất của châu Á có mặt trong 10 nước cao nhất toàn cầu về chỉ số này.

Tin cùng chuyên mục