Việt Nam tham dự Lễ hội lao động nước ngoài ở Hàn Quốc

Hàng trăm lao động người Việt Nam từ nhiều nơi trên khắp Hàn Quốc đã tới tham dự Lễ hội lao động nước ngoài tại công viên hồ Ansan thuộc TP Ansan, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.
 Người lao động tham gia tư vấn và nhận quà tặng tại quầy tư vấn Văn phòng. Ảnh: colab.gov.vn
Người lao động tham gia tư vấn và nhận quà tặng tại quầy tư vấn Văn phòng. Ảnh: colab.gov.vn
Được hỗ trợ bởi Ban Quản lý Lao động của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Văn phòng quản lý lao động Việt Nam theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài tại Hàn Quốc (EPS), hàng trăm lao động người Việt Nam từ nhiều nơi trên khắp Hàn Quốc tới tham dự Lễ hội lao động nước ngoài tại công viên hồ Ansan thuộc TP Ansan, tỉnh Gyeonggi, cách thủ đô Seoul khoảng 40km về phía Tây Nam. Đây là hoạt động thường niên do Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc và Cơ quan phát triển nguồn nhân lực (HRD) Hàn Quốc phối hợp tổ chức. 
Tại lễ hội, gian trưng bày của Việt Nam được trang trí rực rỡ, mang đậm sắc thái dân tộc bằng quốc kỳ, nón lá, nhiều bức ảnh về các lễ hội văn hóa dân tộc, danh lam thắng cảnh và sự phát triển của đất nước. Hiện có khoảng 50.000 lao động người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, trở thành cộng đồng lao động người nước ngoài lớn thứ hai tại đây, sau cộng đồng lao động người Trung Quốc. Lễ hội năm nay thu hút khoảng 3.000 người lao động thuộc 16 nước châu Á đến tham dự.

Tin cùng chuyên mục