Việt Nam sẵn sàng triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Nam Sudan

Bệnh viện  dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam có đầy đủ trang thiết bị chính, trang thiết bị tự duy trì để có thể vận hành Bệnh viện tại Nam Sudan.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1

Sáng 4-5, tại Bệnh viên Quân y 175, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) đã kiểm tra công tác chuẩn bị của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 (BVDC2.1) đi Nam Sudan dự kiến vào cuối tháng 6 này và chủ trì cuộc họp bàn phương hướng chuẩn bị lực lượng trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam cho biết, BVDC2.1 đã vượt qua đợt kiểm tra triển khai của Liên hợp quốc vào tháng 2-2018. Đoàn kiểm tra triển khai của Liên hợp quốc đánh giá rất cao năng lực của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện, tin tưởng đội ngũ y bác sĩ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Đoàn kiểm tra cũng kết luận Bệnh viện  dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam có đầy đủ trang thiết bị chính, trang thiết bị tự duy trì để có thể vận hành Bệnh viện tại Nam Sudan. Trong thời gian qua, Việt Nam và Liên hợp quốc tích cực đàm phán, thống nhất các nội dung của Bản ghi nhớ về việc Việt Nam triển khai BVDC 2 tại Nam Sudan. Hai bên đã kết thúc đàm phán kỹ thuật, thống nhất các vấn đề liên quan đến nhân sự, trang thiết bị chính và trang thiết bị tự duy trì của Bệnh viện.

Việt Nam sẵn sàng triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Nam Sudan ảnh 1 Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh kiểm tra ông tác chuẩn bị của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 

Đầu tháng 4-2018, LHQ phê chuẩn danh sách nhân sự Bệnh viện bao gồm 63 bác sĩ chính thức, 6 bác sĩ dự bị. Bộ Quốc phòng đang hoàn thiện các thủ tục trong nước, làm Tờ trình Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương đàm phán, đồng thời nhất trí giao Đại sứ Việt Nam tại LHQ ký kết Bản ghi nhớ trên cơ sở nội dung đã thống nhất giữa Bộ Quốc phòng và Liên hợp quốc.

“Đối với việc đóng gói hàng hóa, Cục GGHB đang phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty Tân Cảng, Bệnh viện Quân y 175, cơ quan hậu cần của LHQ, Chính phủ Nam Sudan, tổ chức phân loại danh mục hàng hóa, đóng gói hàng hóa nguy hiểm, hàng hóa đi theo đường không, đường biển đúng quy chuẩn vận chuyển quốc tế. Quá trình đóng gói lượng hàng hóa mang đi khoảng hơn 300 tấn cơ bản đã hoàn thành. Chúng ta đang chờ chấp thuận thông quan và miễn thuế của Chính phủ Nam Sudan để có thể chính thức triển khai Bệnh viện”- Đại tá Hoàng Kim Phụng thông tin.

Đại diện cho Bệnh viện Quân y 175, Đại tá Trần Quốc Việt, Phó Giám đốc Bệnh viện đã báo cáo tiến độ chuẩn bị triển khai BVDC2.1 tập trung vào các nội dung như thực trạng trang thiết bị của Bệnh viện, tiến độ đóng gói hàng hóa, hàng hóa mua bổ sung. Đại tá Trần Quốc Việt cũng kiến nghị một số nội dung liên quan đến tổ chức BVDC2.1, bàn giao nguyên trạng BVDC2.1 từ Bệnh viện Quân y 175 về Cục GGHB Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cao những nỗ lực của Cục GGHB Việt Nam, Bệnh viện Quân y 175 và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đã làm tốt công tác chuẩn bị triển khai BVDC2.1 tại Phái bộ Nam Sudan.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu các đơn vị Bộ Tư lệnh Công binh, Học viện Quân y cần phối hợp chặt chẽ với Cục GGHB Việt Nam làm tốt công tác xây dựng năng lực cho Bệnh viện dã chiến số 2 và Đội Công binh, sớm hoàn thiện công tác chuẩn bị, bao gồm xây dựng chương trình huấn luyện, đào tạo về chuyên môn GGHB, ngoại ngữ, công tác tư tưởng, chính trị cho các cán bộ, chiến sĩ. Các cơ quan, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình chuẩn bị, cũng như chỉ huy điều hành các lực lượng thực hiện nhiệm vụ ngoài thực địa.

Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế trang thiết bị chính, trang thiết bị tự duy trì của BVDC2.1 và có buổi nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ BVDC2.1. Đồng chí Nguyễn Chí Vịnh một lần nữa khẳng định tham gia hoạt động GGHB LHQ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, cụ thể hóa chủ trương hội nhập quốc tế sâu rộng, nhất là về quốc phòng, mở ra kênh hợp tác mới giữa Việt Nam với các đối tác.

Triển khai thành công Bệnh viện có ý nghĩa quan trọng đối với quân đội và đất nước Việt Nam, khẳng định sự lớn mạnh của lực lượng “chiến sĩ mũ nồi xanh” của quân đội ta, nâng cao hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng dặn dò cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện cần khắc phục khó khăn, làm tốt công tác tư tưởng, động viên gia đình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội giao cho.

Tin cùng chuyên mục