Việt Nam nâng cao các chỉ tiêu chủ yếu của môi trường kinh doanh

Ngày 12-5 tại Phnom Penh, Campuchia, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (Hội nghị WEF ASEAN) năm 2017, WEF phối hợp với Tập đoàn VinaCapital tổ chức “Tiệc trưa về Việt Nam”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, Giám đốc Điều hành WEF Philipp Roesler và các đại biểu dự WEF ASEAN đã tham gia sự kiện này.

Việt Nam nâng cao các chỉ tiêu chủ yếu của môi trường kinh doanh ảnh 1 Quang cảnh phiên khai mạc toàn thể WEF ASEAN . Ảnh: VGP
Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam đang đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phấn đấu năm 2017 đạt các chỉ tiêu chủ yếu của môi trường kinh doanh bằng mức trung bình của 4 nước hàng đầu ASEAN. Về dài hạn, Việt Nam tích cực mở rộng thị trường thông qua việc tham gia 12 hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có các FTA tiêu chuẩn cao và đang đàm phán 4 FTA.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Giám đốc điều hành WEF Philipp Roesler gặp gỡ, tham dự tọa đàm với lãnh đạo 21 doanh nghiệp hàng đầu thế giới thuộc nhiều quốc gia.

Tin cùng chuyên mục