Việt Nam - Lào phối hợp giữ vững chủ quyền an ninh biên giới

Ngày 24-12, tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam và Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát (Bộ An ninh Lào) đã tổ chức hội đàm nhằm thảo luận, thống nhất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tăng cường phối hợp giữ vững chủ quyền an ninh biên giới giữa hai nước...
Toàn cảnh buổi hội đàm. Nguồn: Baohatinh.vn
Toàn cảnh buổi hội đàm. Nguồn: Baohatinh.vn

Hai bên thống nhất tiếp tục triển khai có hiệu quả nội dung hợp tác theo các văn bản đã ký kết; thường xuyên chia sẻ thông tin, phòng chống dịch bệnh; phối hợp xử lý, ngăn chặn các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy, buôn bán người; giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội của hai nước.

Dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam đã trao tặng Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát (Bộ An ninh Lào), mỗi đơn vị 10.000USD cùng vật tư, trang bị phòng chống dịch Covid-19 trị giá 300 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục