Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ với Campuchia

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, ngày 29-7, Đoàn Đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn, đã chào xã giao ngài Samdech Heng Samrin, Chủ tịch Danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia.
Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ với Campuchia ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM chào xã giao ngài Samdech Heng Samrin, Chủ tịch Danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia

Ngài Samdec Heng Samrin long trọng chào đón đoàn đến thăm và làm việc tại Campuchia. Trong buổi chào xã giao, Chủ tịch Quốc hội Campuchia chúc mừng và bày tỏ sự đánh giá rất cao đối với thành tựu mà Việt Nam đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trên tất cả các lĩnh vực, đưa đất nước Việt Nam phát triển ngày càng bền vững và nhanh chóng. Ngài Samdec Heng Samrin tin tưởng dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa.

Riêng về sự phát triển của TPHCM, ngài Samdec Heng Samrin tin tưởng TPHCM sẽ trở thành một trong những thành phố đầu tàu ở khu vực ASEAN trong tương lai gần.

Về mối quan hệ giữa Thủ đô Phnom Penh và TPHCM, Chủ tịch Quốc hội Campuchia bày tỏ sự ủng hộ đối với quan hệ hợp tác toàn diện, chặt chẽ giữa hai thành phố. Ngài Samdec Heng Samrin nhận xét, thời gian qua, quan hệ hai thành phố rất phát triển trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt thông qua các chuyến thăm giữa hai bên. Đây là cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, để cùng nhau đóng góp vào sự phát triển của mỗi thành phố. Đồng thời, thông qua đó, đóng góp vào sự phát triển của hai đất nước, đúng theo phương châm hai bên đã đề ra: “quan hệ láng giếng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ với Campuchia ảnh 2 Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM chụp hình cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Campuchia

Phát biểu trong buổi chào xã giao, đồng chí Nguyễn Thị Lệ chúc mừng những thành tựu về mọi mặt của Vương quốc Campuchia. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cho rằng, Việt Nam – Campuchia là hai nước láng giếng gần gũi, có truyền thống đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau, luôn kề vai sát cánh bên nhau, sẵn sàng hy sinh xương máu cho nhau vì độc lập, tự do của mỗi dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ bày tỏ niềm xúc động khi tháng 1-2019 vừa qua, Campuchia đã tổ chức trọng thể Lễ mít tinh kỷ niệm 100 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Khmer đỏ. Hoạt động này nhằm bày tỏ sự tưởng nhớ đến các cán bộ, chiến sĩ anh hùng của Mặt trận Đoàn kết Cứu nước Campuchia và quân tình nguyện Việt Nam anh hùng, đã hy sinh xương máu trong cuộc chiến đấu lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, bảo vệ sự hồi sinh của dân tộc và nhân dân Campuchia. Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, truyền thống tốt đẹp đó là niềm tự hào và là tài sản vô giá mà hai dân tộc cùng nhau gìn giữ và vun đắp. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ mong lãnh đạo hai bên tiếp tục quan tâm giáo dục nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước, về lịch sử và truyền thống quý báu đó của hai dân tộc.

Chủ tịch HĐND TPHCM nhận xét, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ khẳng định, chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ với Campuchia, mong muốn cùng Campuchia nỗ lực hết sức để đưa mối “quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” tiếp tục phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Riêng với TPHCM, đồng chí Nguyễn Thị Lệ cho biết, TPHCM luôn nỗ lực thúc đẩy các hoạt động hợp tác với Campuchia, trong đó có Thủ đô Phnom Penh, địa phương kết nghĩa với TPHCM. Một số điển hình tiêu biểu như: dự án Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh, dự án thành lập Khoa Việt Nam học cũng như các hoạt động xã hội từ thiện… đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương, và góp phần vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đất nước.

Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ với Campuchia ảnh 3 Quang cảnh hội đàm

* Trưa 29-7, đồng chí Nguyễn Thị Lệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao TPHCM hội đàm cùng ngài Pa Socheatvong, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Thành phố Phnom Penh.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu trong hội đàm

Hai bên tóm lược tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Phnom Penh và TPHCM. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ và ngài Pa Socheatvong cùng bày tỏ mong muốn hai thành phố tiếp tục quan tâm thúc đẩy công tác trao đổi đoàn, duy trì liên hệ thường xuyên giữa sở, ngành; tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực có tính khả thi cao, mang lại lợi ích cho cả hai bên như du lịch, nông nghiệp, giao thông vận tải.

Ngài Pa Socheatvong, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Thành phố Phnom Penh, phát biểu trong hội đàm

Riêng đối với dự án Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh, hai bên đều tin tưởng sẽ sớm tháo gỡ các khó khăn về cơ chế và nguồn nhân lực, để bệnh viện hoạt động tốt, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ với Campuchia ảnh 6 Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM tặng bức tranh tới ngài Pa Socheatvong, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Thành phố Phnom Penh
Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ với Campuchia ảnh 7 Đoàn Đại biểu cấp cao TPHCM và Đoàn đại biểu Hội đồng Thành phố Phnom Penh

* Trước đó, đoàn đã tới đặt vòng hoa tại Tượng đài Hữu nghị Campuchia – Việt Nam. Khép lại chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, cũng trong ngày 29-7, Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. Tại đây, đoàn đã thăm hỏi và tặng 10.000 USD của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM tới Trường Hữu nghị Khmer - Việt Nam Tân Tiến.

Tin cùng chuyên mục