Việt Nam chuẩn bị triển khai bệnh viện dã chiến tại Nam Sudan

Theo kế hoạch, BVDCC2.1 của Việt Nam sẽ được triển khai tại phái bộ Nam Sudan trong quý 2-2018. 
Diễn tập trong tình huống giả định tại BV dã chiến cấp 2 số 1. Nguồn: CHINHPHU.VN
Diễn tập trong tình huống giả định tại BV dã chiến cấp 2 số 1. Nguồn: CHINHPHU.VN
Ngày 29-3, tại cuộc họp báo quý 1-2018 của Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Như Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, cho biết công tác chuẩn bị cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 (BVDCC2.1) thực hiện nhiệm vụ ở Nam Sudan đến nay đã cơ bản hoàn tất.
Theo kế hoạch, BVDCC2.1 của Việt Nam sẽ được triển khai tại phái bộ Nam Sudan trong quý 2-2018. BVDCC2.1 của Việt Nam chuẩn bị tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc (LHQ) thành lập vào tháng 11-2014 với đội ngũ nòng cốt được điều động từ Bệnh viện Quân y 175. 
BVDCC2.1 triển khai tới phái bộ Nam Sudan có 63 thành viên chính thức và 6 thành viên dự bị. Theo kết quả đánh giá vào đầu tháng 2-2018, 100% cán bộ, nhân viên BVDCC2.1 của Việt Nam có đủ tiêu chí để triển khai tại Nam Sudan thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục