Việt Nam – Campuchia diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới đất liền ​

Một cơn bão lớn đổ bổ vào huyện Chanthrea, Svay Riêng (Campuchia) gây sự cố rò rỉ hóa chất. Phía Campuchia đã có công điện khẩn đề nghị phía Việt Nam hỗ trợ lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Bộ Quốc phòng Việt Nam nhanh chóng triển khai các lực lượng tiếp cận, phối hợp quân đội Campuchia ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất, cứu hộ người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. 

Sáng 18-12, tại xã Tuasday, huyện Chanthrea, Svay Riêng (Campuchia) Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia tổ chức buổi diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới trên đất liền giữa hai nước Campuchia - Việt Nam năm 2019, với sự tham dự của 1.143 binh sĩ tham gia diễn tập. Phía Việt Nam có 471 quân nhân tham dự. 

 Đây là hoạt động trong khuôn khổ Nghị định thư về công tác phòng chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn thường xuyên và Quy chế phối hợp của các địa phương khu vực biên giới giữa hai nước.

Việt Nam – Campuchia diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới đất liền ​ ảnh 1 Đại biểu hai nước theo dõi buổi diễn tập. Ảnh: QUANG HUY

 Tham gia diễn tập, phía Việt Nam có các đồng chí: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng các cơ quan Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5, 7, 9; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Bộ Tư lệnh Binh chủng Thông tin, Hóa học; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội; Bệnh viện Quân y 17, lực lượng hóa học, thông tin của Quân khu 7 và các lực lượng chức năng tỉnh Long An; Đại biểu Tùy viên quân sự các nước ASEAN tại Việt Nam.

 Phía Campuchia tham gia có: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia Samdech Tea Banh; Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia Men Sam An, cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia; lãnh đạo của Tiểu khu quân sự tỉnh Svay Riêng; Tiểu đoàn biên phòng và lực lượng hiến binh tỉnh Svay Riêng; lực lượng quân y, các lực lượng tăng cường của cấp trên và các đơn vị có liên quan.

 Các lực lượng 2 nước sẽ cùng diễn tập 3 nội dung thiết lập vận hành Sở chỉ huy liên hợp cứu hộ, cứu nạn; thực hành ứng phó sự cố, thảm họa chất độc hóa học; hoạt động hỗ trợ, phục hồi sau thảm họa.

 Tình huống giả định đặt ra là có một cơn bão lớn (số 9) với diễn biến phức tạp đổ bổ vào huyện Chanthrea, Svay Riêng (Campuchia) gây sự cố rò rỉ hóa chất tại một số khu vực của huyện này. Phía Campuchia đã có công điện khẩn đề nghị phía Việt Nam hỗ trợ lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Bộ Quốc phòng Việt Nam nhanh chóng triển khai các lực lượng tiếp cận, phối hợp quân đội Campuchia ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất, cứu hộ người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. 

 Ngay sau khi có mặt tại Campuchia, các lực lượng của quân đội Việt Nam cùng với lực lượng quân đội Campuchia tại chỗ nhanh chóng thiết lập, vận hành Sở chỉ huy liên hợp cứu hộ, cứu nạn. Toàn bộ lực lượng sẵn sàng tiếp cận các khu vực rò rỉ để cứu hộ nạn nhân. Hàng chục xe cấp cứu nhanh chóng tiếp cận đưa các nạn nhân ngất xỉu, bị thương về các bệnh viện dã chiến để cấp cứu. Một trực thăng y tế thường trực bay ngay trên khu vực rò rỉ hóa chất để ứng cứu khi khẩn cấp. Ngay sau đó, lực lượng hóa học của quân đội Việt Nam khoanh vùng khu vực nhiễm hóa chất, xử lý kịp thời khu vực hóa chất rò rỉ.

 Trước buổi diễn tập, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia Samdech Tea Banh; Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia Men Sam An đã đến thăm và cắt băng khánh thành, trồng cây lưu niệm và bàn giao Bệnh xá Hữu nghị quân dân y cho nước bạn. 

 Đây là bệnh xá do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ cho nước bạn có tổng mức đầu tư trên 3 tỷ đồng; lắp đặt bàn giao các thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh trị giá 2,7 tỷ đồng.

 Cũng trong dịp này, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tặng nước bạn 10 bộ vượt sông nhẹ VSN -1500, 40 thuyền, 40 máy đẩy Yamaha, tặng quà và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân trong khu vực.

 Sự kiện này, nhằm tăng cường và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết, sự hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam -Campuchia.

Trước đó, báo Khmer Times đưa tin ngài Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen chỉ trích một số người trên mạng xã hội hiểu sai trái về động thái của Chính phủ nước này khi tổ chức cuộc diễn tập cứu hộ thiên tai với các binh sĩ Việt Nam.

Trước cáo buộc Chính phủ Campuchia lên kế hoạch cho phép binh sĩ Việt Nam “xâm lấn”, ngài Samdech Techo Hun Sen nhấn mạnh: “Đây là sáng kiến của tôi với tư cách Thủ tướng Vương quốc Campuchia - tôi đã đề nghị tiến hành cuộc diễn tập quân sự chung này với Việt Nam, Thái Lan và Lào” và khẳng định: “Đây hoàn toàn không phải là xâm lấn”.

- Một số hình ảnh buổi diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới trên đất liền giữa hai nước Campuchia - Việt Nam năm 2019 do phóng viên Báo SGGP ghi nhận tại xã Tuasday, huyện Chanthrea, Svay Riêng (Campuchia):

Việt Nam – Campuchia diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới đất liền ​ ảnh 2 Lãnh đạo 2 nước tặng quà cho các hộ dân Campuchia. Ảnh: QUANG HUY
Việt Nam – Campuchia diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới đất liền ​ ảnh 3 Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà cho người dân Campuchia. Ảnh: QUANG HUY
Việt Nam – Campuchia diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới đất liền ​ ảnh 4 Ngài Samdech Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia tặng quà cho các lực lượng tham dự diễn tập. Ảnh: QUANG HUY
Việt Nam – Campuchia diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới đất liền ​ ảnh 5 Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An (áo tím) có mặt rất sớm để theo dõi, chỉ đạo buổi diễn tập. Ảnh: QUANG HUY
Việt Nam – Campuchia diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới đất liền ​ ảnh 6 Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm hỏi bà Men Sam An Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia. Ảnh: QUANG HUY
Việt Nam – Campuchia diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới đất liền ​ ảnh 7 Hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trồng cây lưu niệm tại Bệnh xá Hữu nghị quân dân y. Ảnh: QUANG HUY
Việt Nam – Campuchia diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới đất liền ​ ảnh 8 Chụp hình lưu niệm cùng đội ngũ y bác sĩ 2 nước Việt Nam - Campuchia tại Bệnh xá. Ảnh: QUANG HUY
Việt Nam – Campuchia diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới đất liền ​ ảnh 9 Lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Ảnh: QUANG HUY
Việt Nam – Campuchia diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới đất liền ​ ảnh 10 Lực lượng hóa chất của quân đội Việt Nam tiếp cận hiện trường. Ảnh: QUANG HUY
Việt Nam – Campuchia diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới đất liền ​ ảnh 11 Lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Ảnh: QUANG HUY
Việt Nam – Campuchia diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới đất liền ​ ảnh 12 Bộ đội thông tin thông báo hình ảnh hiện trượng về Sở Chỉ huy. Ảnh: QUANG HUY
Việt Nam – Campuchia diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới đất liền ​ ảnh 13 Lên phác đồ tẩy độc, cấp cứu nạn nhân. Ảnh: QUANG HUY
Việt Nam – Campuchia diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới đất liền ​ ảnh 14 Đội ngũ y bác sĩ Việt  Nam - Campuchia cấp cứu nạn nhân. Ảnh: QUANG HUY
Việt Nam – Campuchia diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới đất liền ​ ảnh 15 Khám tổng quát cho nạn nhân. Ảnh: QUANG HUY
Việt Nam – Campuchia diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới đất liền ​ ảnh 16 Những nạn nhân bị nặng được nhanh chóng chuyển lên tuyến trên. Ảnh: QUANG HUY
Việt Nam – Campuchia diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới đất liền ​ ảnh 17 Mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng nụ cười chiến sĩ vẫn tươi vui vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, không để xảy ra thương vong, an toàn. Ảnh: QUANG HUY

Tin cùng chuyên mục