Viện Pasteur TPHCM tiếp nhận hơn 203.500 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19

Sáng 18-8, đại diện Trường Đại học Việt Đức (VGU, trụ sở tại tỉnh Bình Dương), đơn vị ủy nhiệm của Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới (WUS) cho biết, vừa tổ chức lễ bàn giao hơn 203.500 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 với tổng trị giá gần 16 tỷ đồng do Chính phủ bang Hessen, Tập đoàn Messer, WUS (CHLB Đức) viện trợ cho Viện Pasteur TPHCM để phòng, chống dịch bệnh.

Tham dự có GS-TS Nguyễn Thiện Nhân, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, ĐBQH Khóa XV; GS-TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur; ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương cùng đại diện Vietnam Airlines Khu vực miền Nam.

Viện Pasteur TPHCM tiếp nhận hơn 203.500 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 ảnh 1 GS-TS Nguyễn Thiện Nhân (bên trái) cùng đại diện lãnh đạo TPHCM, Viện Pasteur và VGU tại lễ trao tặng bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19

Trước đó, ngày 2-7-2021, 4 bang Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern và Sachsen-Anhalt (CHLB Đức) cũng thông qua WUS gửi tặng cho Bộ Y tế 190.000 bộ khay xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2. Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam đã vận chuyển miễn phí các lô hàng này từ Sân bay Frankfurt (CHLB Đức) về Việt Nam.

Theo kế hoạch, WUS sẽ tiếp tục kêu gọi chính quyền các bang của Đức đóng góp nhiều hơn nữa để cung cấp cho Việt Nam khoảng 1 triệu bộ khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong thời gian tới.

TS Kamiz Ghawami, Chủ tịch WUS nhấn mạnh, khoản viện trợ trang thiết bị vật tư y tế này thể hiện tình đoàn kết giữa hai nước, không chỉ ở cấp Chính phủ mà còn giữa chính các bang của Đức với các địa phương của Việt Nam và mong muốn được nhanh chóng phân bố cho các địa phương sử dụng trong phòng, chống dịch.

Viện Pasteur TPHCM tiếp nhận hơn 203.500 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 ảnh 2 GS TS Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi lễ trao tặng khay xét nghiệm
Phát biểu tại buổi lễ GS-TS Nguyễn Thiện Nhân, cảm ơn sự giúp đỡ quý báu và kịp thời của Chính phủ và nhân dân Đức đối với ngành y tế Việt Nam trong thời gian qua, bày tỏ hy vọng quan hệ hợp tác y tế giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển.

Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương bày tỏ cảm kích với chính quyền bang Hessen, Tập đoàn Messer và tổ chức WUS trong việc hỗ trợ các vật tư chống dịch cho tỉnh, đồng thời cảm ơn VGU trong việc hỗ trợ một phần khuôn viên trụ sở mới để tỉnh làm bệnh viện dã chiến điều trị các trường hợp mắc Covid-19.

Sau buổi lễ tiếp nhận, các bộ khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 sẽ được phân bổ cho TPHCM, tỉnh Bình Dương và Tiền Giang, nơi dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

Tin cùng chuyên mục