Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có 2 tân Phó Viện trưởng

Ngày 9-6, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSND) đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tối cao và Kiểm sát viên VKSND tối cao.
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Lê Minh Trí trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Duy Giảng và đồng chí Nguyễn Hải Trâm. Ảnh: VGP
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Lê Minh Trí trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Duy Giảng và đồng chí Nguyễn Hải Trâm. Ảnh: VGP
VKSND tối cao đã công bố các quyết định ngày 5-6 của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5), VKSND tối cao giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tối cao.
Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tối cao.
Cùng với các quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tối cao, trước đó, ngày 5-5, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam cũng đã ký các quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên VKSND tối cao.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có 2 tân Phó Viện trưởng ảnh 1 Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Tiến Sơn và đồng chí Tạ Quang Khải. Ảnh: VGP
Trong đó bổ nhiệm Thiếu tướng Tạ Quang Khải, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương giữ chức danh Kiểm sát viên VKSND tối cao, có thời hạn.
Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Kiểm sát viên cao cấp, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao giữ chức danh Kiểm sát viên VKSND tối cao, có thời hạn.

Tin cùng chuyên mục