Venezuela: Lãnh đạo phe đối lập bị bắt

Theo Sputnik, thủ lĩnh phe đối lập tại Venezuela Juan Guaido xác nhận, ông Zambrano, Phó Chủ tịch Quốc hội do phe đối lập kiểm soát đã bị giới chức Chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro bắt giữ với cáo buộc tham gia vụ đảo chính vào cuối tháng 4.

 

Ông Juan Guaido. Ảnh: Bloomberg
Ông Juan Guaido. Ảnh: Bloomberg

Chính phủ Venezuela hiện chưa bình luận về thông tin này. Trước đó, Hội đồng Lập hiến Venezuela được thành Lập năm 2017 để thay thế Quốc hội do phe đối lập kiểm soát đã tước quyền miễn trừ đối với ông Zambrano cùng 6 nghị sĩ khác. Tòa án Tối cao Venezuela cũng công bố cáo trạng đối với 3 nghị sĩ nữa do có liên quan đến vụ đảo chính bất thành, nâng tổng số các nghị sĩ đối lập bị kết tội ủng hộ ông Guaido lên 10 người.

Trong diễn biến khác, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố nước này đã chấm dứt việc sử dụng đồng USD và cảnh báo khả năng leo thang quân sự với quốc gia láng giềng Colombia, sau khi Bogota cáo buộc Caracas cung cấp nơi ẩn náu cho các du kích cánh tả trên lãnh thổ Colombia.

Tin cùng chuyên mục