Vedan Việt Nam tiếp tục trao tặng 2 căn nhà cho bà con khó khăn tại tỉnh Đồng Nai

Vừa qua, tiếp tục hành trình mang đến những ngôi nhà mơ ước cho các gia đình khó khăn về nhà ở, Công ty CPHH Vedan Việt Nam đã tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan chính quyền trao tặng 2 căn nhà (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng được tài trợ từ Công ty Vedan Việt Nam, số còn lại do gia đình và các nhà hảo tâm đóng góp).
Ông Hwang Fa Jane - đại diện Công ty CPHH Vedan Việt Nam cùng đại diện chính quyền địa phương trong buổi trao tặng nhà cho anh Phan Văn Khánh
Ông Hwang Fa Jane - đại diện Công ty CPHH Vedan Việt Nam cùng đại diện chính quyền địa phương trong buổi trao tặng nhà cho anh Phan Văn Khánh

Vừa qua, Công ty Vedan Việt Nam phối hợp cùng Ban Chỉ huy quân sự huyện Long Thành, Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Gò Dầu đã trao tặng một căn “nhà tình nghĩa quân-dân” cho gia đình anh Phan Văn Khánh (ngụ tại ấp 3, xã Tam An, huyện Long Thành). Dù hoàn cảnh còn nhiều vất vả, song trong nhiều năm qua, anh Phan Văn Khánh - người Trung đội trưởng Trung đội Dân quân cơ động vẫn luôn gương mẫu hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn an ninh cho khu vực. Bước vào ngôi nhà khang trang còn mùi sơn, anh Khánh không khỏi xúc động trước sự quan tâm của các cấp chính quyền cùng Công ty Vedan Việt nam.

Cùng hoàn cảnh khó khăn tương tự, từ nhiều năm nay gia đình chị Trần Thị Dẹt (thường trú tại Khu Dân tộc, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành) vẫn luôn chật vật với ngôi nhà tạm bợ. Trước tình cảnh đó, ngày 10-10-2020 Vedan Việt Nam phối hợp với UBMTTQVN huyện Long Thành đã giúp gia đình ổn định cuộc sống bằng một ngôi nhà tình thương khang trang, sạch đẹp hơn.

Vedan Việt Nam tiếp tục trao tặng 2 căn nhà cho bà con khó khăn tại tỉnh Đồng Nai ảnh 1 Ông Hwang Fa Jane (hàng sau, thứ tư từ trái qua) - đại diện Công ty CPHH Vedan Việt Nam và gia đình chị Trần Thị Dẹt cùng đại diện chính quyền địa phương trong buổi trao tặng nhà
Được biết năm 2020, dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid, Công ty Vedan Việt Nam vẫn đồng hành cùng các cơ quan chính quyền trao tặng 20 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, nhà chữ thập đỏ… cho các hộ khó khăn về nhà ở tại tỉnh Đồng Nai, điều này thể hiện sự quan tâm đến cộng đồng của Vedan Việt Nam. Đây cũng là minh chứng cho sự cống hiến không ngừng nghỉ của Vedan Việt Nam theo phương châm “Phát triển từ xã hội, cống hiến cho xã hội”.

Tin cùng chuyên mục