Về từ vùng dịch, nam thanh niên lái xe máy bỏ trốn khi nghe phải cách ly tập trung

Ngày 25-6, Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm anh Hồ Văn Tơr (30 tuổi, ngụ tại thôn Ta Xía, xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa) về từ vùng dịch nhưng bỏ trốn khỏi trạm y tế xã để không phải cách ly tập trung.
Về từ vùng dịch, nam thanh niên lái xe máy bỏ trốn khi nghe phải cách ly tập trung

Trước đó, vào trưa 22-6, Hồ Văn Tơr rời nhà trọ tại khu dân cư 434 (khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) rồi bắt xe khách trở về quê.

Đến 17 giờ 40 phút ngày 23-6, Hồ Văn Tơr xuống xe tại ngã 3 xã Tân Long (huyện Hướng Hóa) và được vợ lái xe máy ra đón, đưa đến Trạm Y tế xã Hướng Lộc khai báo y tế. Tại đây, qua kiểm tra, Hồ Văn Tơr không sốt, ho, đau họng, khó thở.

Anh này khai báo từ ngày 16-6 đến ngày 22-6 không đi đâu xa, chỉ đi chợ rồi về nhà trọ tại khu dân cư 434 (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Quá trình đón xe về quê không tiếp xúc với ai, trước khi lên xe có khai báo y tế và ngồi ở hàng ghế sau cùng. Suốt hành trình về quê, anh này không xuống xe dọc đường.

Theo Công văn số 113/CV-BCĐPCD ngày 22-6 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị, người về từ TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) phải cách ly y tế tập trung, cho nên Trạm Y tế xã Hướng Lộc đã thông báo cho anh Tơr được biết.

Tuy nhiên, đến khoảng 21 giờ 10 phút cùng ngày, anh Tơr không chịu hợp tác, lái xe máy rời khỏi trạm y tế để không thực hiện việc cách ly tập trung theo đúng quy định.

Tin cùng chuyên mục