Vật vã với nắng nóng kỷ lục

Nhiều người dân than phiền như thế về cảnh nắng nóng như thiêu đốt ở Hà Nội. Mặc dù là ngày nghỉ nhưng ai cũng hạn chế ra đường.

Hà Nội cùng các tỉnh thành miền Bắc và Trung bộ đang phải gánh chịu đựng đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa hè 2017 tới nay, đây còn là đợt nắng nóng kỷ lục, mới được ghi nhận sau hơn 40 năm.

Vật vã với nắng nóng kỷ lục ảnh 1 Nhiều người chọn "thời trang ninja" 
Vật vã với nắng nóng kỷ lục ảnh 2 Đường phố Hà Nội thưa thớt người tham gia lưu thông
Dù nắng nóng, CSGT Hà Nội vẫn trực phân luồng (ảnh chụp tại khu vực Xã Đàn)

Nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ nhiều nơi lên đến 42-43°C. Theo ghi nhận của phóng viên, các tuyến đường tại Hà Nội trở nên vắng vẻ hơn vì nhiệt độ tăng quá cao.

So với các địa phương khác, Hà Nội nóng hơn khoảng 2-3°C. Thậm chí, nhiệt độ vào đầu giờ chiều tại mặt đường nhựa còn trên 50°C.

Theo dự báo, tới ngày 7-6 nắng nóng mới dịu dần.

Vật vã với nắng nóng kỷ lục ảnh 4 Con đường đông đúc đến ùn tắc Lê Văn Lương, Hà Nội trở nên vắng vẻ
 
Vật vã với nắng nóng kỷ lục ảnh 5 Cầu vượt và đường Hoàng Minh Giám cũng lác đác một vài phương tiện
 
Vật vã với nắng nóng kỷ lục ảnh 6 Hàng quán cũng chẳng có một bóng khách hàng
Tránh nắng tại gầm cầu (ảnh chụp đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy)
Vật vã với nắng nóng kỷ lục ảnh 8 Nắng nóng làm nhiều người đổ bệnh, bệnh viện lại quá tải

Tin cùng chuyên mục