Vắng vẻ chợ đêm du lịch

Tháng 3- 2018, UBND TP Hội An tổ chức khai trương Chợ đêm du lịch phía đông phố cổ nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm và trải nghiệm của du khách. Tuy nhiên, sau gần 8 tháng hoạt động, khu chợ vắng khách khiến bà con tiểu thương chán nản.

Nhiều gian hàng đồ lưu niệm đã đóng cửa vì ế ẩm
Theo đề án, giai đoạn đầu Khu chợ đêm phía đông (đường Trần Quý Cáp, TP Hội An) có 47 gian hàng, sau đó tiếp tục tăng lên 78 gian hàng. Tuy nhiên, do vị trí cách xa Quảng trường Sông Hoài hơn 1km (nơi có bãi xe du lịch), do đó đa số khách vào chợ đêm Nguyễn Hoàng gần kề, dẫn đến hiệu quả chợ đêm phía đông không như mong muốn. 
Vắng vẻ chợ đêm du lịch ảnh 2 Chợ đêm nằm quá xa bãi xe nên rất ít du khách đến tham quan mua sắm
Theo ông Nguyễn Văn Anh, do ít khách ghé mua nên tiểu thương ai cũng chán nản. Hiện tại khách vào chợ chủ yếu trú tại các khách sạn xung quanh hoặc phía biển lên. Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An thừa nhận, chợ đêm phía đông ế khách thành phố đã biết nhưng không thể giải quyết được.

“Bây giờ chỉ chờ bến xe phường Sơn Phong đưa vào hoạt động lúc đó lượng khách xuống đây nhiều hơn thì tất yếu chợ sẽ đông thôi. Nếu triển khai nhanh, dự kiến năm 2019 bãi xe sẽ đi vào hoạt động. Còn giai đoạn này xem như tạm thời giúp giải quyết đời sống nhân dân mỗi đêm kiếm thêm ít thu nhập. Do vậy, lúc này chưa thể nói hiệu quả của đề án mà phải chờ bố trí xong đợt hai mới có thể đánh giá toàn diện được” - ông Sơn nói.

Vắng vẻ chợ đêm du lịch ảnh 3 Vì  chợ đêm không có khách nên thành phố chưa thu thuế
Theo ông Nguyễn Văn Sơn, việc hình thành khu chợ đêm phía đông không chỉ tạo thêm điểm tham quan mua sắm mới cho khách du lịch về đêm mà còn giúp kéo khách từ khu vực phí Tây (khu trung tâm) xuống phía đông phố cổ.
Việc hình thành khu chợ đêm cũng sẽ giúp thành phố giải quyết bài toán sinh kế cho cho các hộ kinh doanh hàng rong hoặc buôn bán lâu năm trong phố cổ thuộc 3 phường Minh An, Sơn Phong, Cẩm Phô khi phải di dời theo để án sắp xếp hàng rong, ổn định trật tự vỉa hè mà thành phố đã triển khai.
“Vì không có khách nên hiện nay thành phố chưa thu thuế gì cả, mới thu lệ phí vệ sinh môi trường các tiểu thương thôi, khi nào bà con buôn bán có doanh thu, chợ hoạt động tốt thì mình mới triển khải thu thuế”, ông Sơn cho biết thêm.

Tin cùng chuyên mục