Vang mãi hào khí Tây Sơn - chương trình sân khấu hóa kỷ niệm 233 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa lịch sử

Tối 5-2 (mùng 5 Tết Nhâm Dần 2022), Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM phối hợp với Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố và Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang long trọng tổ chức, thực hiện chương trình sân khấu hóa kỷ niệm 233 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa lịch sử (1789 – 2022). 

Chương trình có chủ đề “Vang mãi hào khí Tây Sơn”.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Quận ủy quận 1; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Vang mãi hào khí Tây Sơn - chương trình sân khấu hóa kỷ niệm 233 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa lịch sử ảnh 1 Các nghệ sĩ thể hiện ca khúc "Hào khí dân tộc Việt". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Vang mãi hào khí Tây Sơn - chương trình sân khấu hóa kỷ niệm 233 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa lịch sử ảnh 2

Phát biểu kỷ niệm 233 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa lịch sử, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Sài Gòn – Gia Định – TPHCM cùng hướng về chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa cách đây 233 năm, tưởng nhớ, tri ân và tự hào về người anh hùng áo vải Quang Trung – Nguyễn Huệ cùng bao tướng sĩ đã làm nên chiến công lẫy lừng muôn cõi, đắp bồi thêm trang sử vẻ vang của một dân tộc quật cường, bất khuất.

Vang mãi hào khí Tây Sơn - chương trình sân khấu hóa kỷ niệm 233 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa lịch sử ảnh 3 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu phát biểu kỷ niệm 233 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa lịch sử. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu, chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa là minh chứng cho truyền thống quả cảm, không chịu lùi bước trước mọi thế lực xâm lăng, là sức chiến đấu và chiến thắng trong công cuộc dựng nước và giữ nước của cha ông ta, tiếp nối qua nhiều thế hệ hôm qua, hôm nay và mai sau. Những bài học quý báu của nghệ thuật quân sự tài ba, của cuộc khởi nghĩa nhân dân; kể cả bài học sau chiến thắng, thiết lập và thống lĩnh quyền lực nhân dân hay là thế lực gia tộc, đều tối cần thiết và quan trọng cho người thời nay, mãi sẽ khiến chúng ta tự hào, mãi sẽ luôn cần nhắc nhớ.

“Lịch sử như một tiếng chuông vọng và hơn bao giờ hết, trong thời khắc thiêng liêng này, tinh thần, ý chí, sức mạnh đoàn kết, sức sống cội nguồn đang vọng về trong mỗi trái tim người dân Việt. Non sông này, đất nước này xin nguyện tri ân các anh hùng hào kiệt, các bậc tiền nhân, các liệt sĩ đã ngã xuống cho Tổ quốc mãi mãi được trường tồn, cho hồn thiêng dân tộc được rạng danh muôn thuở”, đồng chí Tô Thị Bích Châu bày tỏ.

Trong chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thay mặt đồng bào TPHCM xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các chiến sĩ đang ngày đêm chắc tay súng nơi biên cương, hải đảo làm tròn nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc; sẵn sàng chấp nhận hy sinh những giây phút riêng tư để gìn giữ sự bình yên, mang về trọn vẹn những mùa xuân yêu thương cho đất nước.

Trong niềm tri ân sâu sắc ấy, hòa chung vào hồn thiêng sông núi, đồng chí Tô Thị Bích Châu cũng xin được cúi đầu bái vọng và tưởng niệm hơn 2 vạn đồng bào đã nằm xuống vì đại dịch Covid-19, những người hùng thầm lặng đã lao mình vào tâm dịch, đã hy sinh quả cảm giữa thời bình.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, tưởng nhớ, tri ân những anh hùng, danh nhân xưa với trọn vẹn lòng thành kính, cũng là dịp để hậu sinh tự nhắc mình, soi lấy bản thân mình mà sống, làm việc, cống hiến sao cho xứng đáng làm thế hệ kế thừa, gìn giữ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chia sẻ, năm qua, giữa tâm bão của cơn đại dịch lần thứ 4 với những tổn thất nặng nề, TPHCM vẫn ấm lòng khi nhận được tình yêu thương, từ đồng bào khắp các tỉnh thành trong cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, đã kịp thời động viên, chia sẻ và hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần. Hiện TPHCM đang dần kiểm soát được tình hình dịch bệnh trong điều kiện "bình thường mới" và bước vào phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

“Mừng Xuân mới, mừng 233 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lịch sử, mừng Đảng ta thêm tuổi mới, chúng ta càng vững tin năm 2022 sẽ là một năm của sức sống hồi sinh, sức mạnh tái thiết, sức tự cường phát triển”, đồng chí Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh.

Vang mãi hào khí Tây Sơn - chương trình sân khấu hóa kỷ niệm 233 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa lịch sử ảnh 4 Ca cảnh: Tây Sơn địa linh nhân kiệt - Tây Sơn miền đất võ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Vang mãi hào khí Tây Sơn - chương trình sân khấu hóa kỷ niệm 233 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa lịch sử ảnh 5 Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chương trình sân khấu hóa kỷ niệm 233 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa lịch sử gồm phần nghi thức lễ và phần tri ân, có sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ: NSND Thanh Ngân, NSƯT Thoại Mỹ, NSƯT Lê Tứ, NSƯT Tú Sương, NSƯT Thy Trang, NSƯT Quỳnh Hương, NSƯT Lam Tuyền, NSƯT Lê Hồng Thắm, NSƯT Trung Thảo, NSƯT Mỹ Hằng, NSƯT Tâm Tâm, nghệ sĩ tranh cát Trí Đức, nghệ sĩ Võ Minh Lâm, Minh Trường, Nguyễn Phi Hùng, Ánh Ngọc, Trọng Nghĩa, Phạm Thế Vĩ…

Các tiết mục, tác phẩm, ca cảnh, phân đoạn, tổ khúc, liên khúc được biểu diễn: Tây Sơn địa linh nhân kiệt – Tây Sơn miền đất võ, Dưới cờ Tây Sơn, Thủy binh Tây Sơn, Đại nghĩa phục nhân tài, Tiếng sóng Rạch Gầm, Bài thơ Thăng Long, Lá thắm chỉ hồng, Trảm tướng an dân, Hoàng đế Quang Trung, Trái tim thành phố - Sức mạnh Việt Nam, Ngàn ước mơ Việt Nam – Việt Nam ơi… Qua đó, phác họa chân dung người anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ và chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa mùa xuân Kỷ Dậu năm 1789 – chiến thắng của sự hội tụ tinh thần yêu nước nồng nàn, yêu độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam với truyền thống đoàn kết, tinh thần dũng cảm chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Đồng thời, tri ân và nối tiếp truyền thống ngàn đời trong xây dựng, phát triển đất nước, phát triển TPHCM hôm nay.

Chương trình diễn ra tại sân khấu trước Nhà hát Thành phố, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình TPHCM, phát thanh trực tiếp trên kênh FM 99.9MHZ Đài tiếng nói Nhân dân TPHCM (VOH) và được phát livestream trên hạ tầng Truyền thông số (Fanpage): Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố, Thành Đoàn TPHCM, Nhà Văn hóa Thanh niên, Nhà Văn hóa Sinh viên, Tổ hợp Sản xuất Truyền thông số - Digital Media Hub cùng các hệ sinh thái số đồng hành.

Tin cùng chuyên mục