Văn phòng Chủ tịch nước đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng và gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của Văn phòng Chủ tịch nước.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân với các đồng chí nguyên Chủ tịch nước: Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân với các đồng chí nguyên Chủ tịch nước: Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước

Ngày 25-9, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham dự lễ kỷ niệm 25 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước (25-9-1992 _ 25-9-2017). Cùng tham dự buổi lễ có các đồng chí: nguyên Chủ tịch nước: Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Trương Tấn Sang; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch nước: Nguyễn Thị Bình, Trương Mỹ Hoa, Nguyễn Thị Doan.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng và gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của Văn phòng Chủ tịch nước. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, trải qua chặng đường suốt hơn 70 năm qua, đặc biệt trong 25 năm tái lập, Văn phòng Chủ tịch nước ngày càng lớn mạnh về mọi mặt; tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, chế độ công tác không ngừng được hoàn thiện.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, thời gian tới Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục đổi mới sâu sắc, toàn diện từ tư duy đến xây dựng và tổ chức thực hiện các mặt công tác; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tích cực tham mưu với Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trong việc tham gia hoạch định chủ trương, chính sách, pháp luật và các giải pháp về xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tin cùng chuyên mục