Văn hóa phải trở thành nhân tố thúc đẩy con người phát triển

Ngày 14-3, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), Bộ VH-TT-DL đã tổ chức lễ phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”. 
Đồng chí Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo trung ương, địa phương phát động chủ đề năm 2022 của ngành VH-TT-DL
Đồng chí Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo trung ương, địa phương phát động chủ đề năm 2022 của ngành VH-TT-DL

Đến dự lễ có Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương, địa phương. 

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu Bộ VH-TT-DL tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đồng bộ phù hợp với phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; phát huy vai trò của từng gia đình, cộng đồng, xã hội trong xây dựng môi trường văn hóa; làm sao để văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người Việt Nam phát triển toàn diện. Trong đó, mỗi địa phương, đơn vị, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, tổ chức phải là một môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần giáo dục, rèn luyện con người và nhân cách, lối sống. 

Ngành văn hóa cần tập trung làm rõ, chủ động nghiên cứu, xây dựng mô hình mới để tạo chuyển biến thực sự về việc cưới, tang, lễ hội theo hướng văn minh, tiết kiệm; kế thừa văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Trong đó đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trong thực hiện nếp sống văn minh và xây dựng môi trường văn hóa tại cơ quan, đơn vị, gia đình.

Sáng cùng ngày, đồng chí Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác Trung ương đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. 

Tin cùng chuyên mục