Vận hành thử nghiệm hệ thống bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh

Trưa 20-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm cùng đại diện các sở ngành đã kiểm tra vận hành thử nghiệm hệ thống bơm thông minh chống ngập tại đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Tại công trình, báo cáo với Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, ông Nguyễn Tăng Cường Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung cho biết, hiện tại mọi việc đã hoàn chỉnh, hệ thống máy bơm vận hành thành công, chỉ còn trục trặc một điểm nghẹt dưới hệ thống cống tại đường Nguyễn Hữu Cảnh do bùn đất ứ đọng nên ảnh hưởng đến dòng chảy về trạm bơm. Tuy nhiên, việc này đơn vị sẽ xử lý ngay trong vài ngày tới.

Vận hành thử nghiệm hệ thống bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân kiểm tra hệ thống máy bơm trước khi vận hành chính thức. Ảnh: QUỐC HÙNG 
Sau khi kiểm tra các hạng mục, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các sở ngành phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra thật kỹ lại các khâu trước khi đưa vào vận hành chính thức. 
Vận hành thử nghiệm hệ thống bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh ảnh 2 Hệ thống máy bơm sẵn sàng bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: QUỐC HÙNG 
Hệ thống được thiết kế bằng máy bơm ly tâm có thể hút nước với công suất từ 27 đến 96.000 m3/giờ, hoạt động bằng dầu hoặc điện.
Vận hành thử nghiệm hệ thống bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh ảnh 3 Công tác lắp đặt máy bơm đã hoàn tất. Ảnh: QUỐC HÙNG 
Máy vừa bơm nước vừa lọc tách rác tự động, bơm được tất cả khu vực môi trường khắc nghiệt như triều cường dâng cao, trong cống có nhiều tạp chất đất đá, cây… đều bơm được theo các chế độ tự động hóa cao. Máy bơm hút nước từ chỗ thấp lên chỗ cao, gắn trực tiếp vào cống thoát nước có sẵn của TP.

Tin cùng chuyên mục