Vận hành phà Rạch Miễu tạm, giảm ùn tắc giao thông trong dịp tết

Ngày 27-1, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức lễ công bố hoạt động bến phà Rạch Miễu tạm, vượt sông Tiền nhằm giảm áp lực lưu thông qua cầu Rạch Miễu hiện hữu, tránh ùn tắc giao thông dịp Tết Tân Sửu 2021 và những giờ cao điểm sau tết.
Các đại biểu cắt băng công bố hoạt động bến phà Rạch Miễu tạm

Theo đó, bến phà Rạch Miễu tạm cách cầu Rạch Miễu hiện hữu khoảng 9km về phía thượng lưu. Trong đó, một bên bến phà thuộc xã Song Thuận (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) và một bên ở xã Phú Túc (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre). Tổng kinh phí đầu tư xây dựng bến phà tạm khoảng 70 tỷ đồng, gồm: kè, nhà chờ, phòng vé, mặt bến, cầu dẫn, phao phụ...

Song song với dự án bến phà Rạch Miễu tạm, UBND huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) triển khai hạng mục đường dẫn vào bến phà tạm nối từ Quốc lộ 57C vào bến phà, với quy mô cấp 4 đồng bằng, tải trọng trục xe 10 tấn, tốc độ thiết kế 60 km/giờ, với kinh phí hơn 41 tỷ đồng.

Vận hành phà Rạch Miễu tạm, giảm ùn tắc giao thông trong dịp tết ảnh 2 Chuyến phà đầu tiên đưa khách vượt sông Tiền, ngày 27-1-2021

Được biết, lưu lượng xe qua cầu Rạch Miễu (trên Quốc lộ 60 nối liền 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre) khoảng 18.000 xe/ngày/đêm. Tuy nhiên dịp lễ, tết tăng lên từ 20.000 lượt xe/ngày/đêm trở lên, nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Riêng Tết Dương lịch 2021, lượt xe người dân về quê tăng hơn so với mọi năm 1-2%, khoảng 22.000 lượt xe trong ngày.

Việc vận hành phà Rạch Miễu tạm góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại cầu Rạch Miễu hiện hữu trong giờ cao điểm và cả trong thời gian chờ xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Tin cùng chuyên mục