Va chạm giữa sà lan và đầu kéo trên sông Nhà Bè

Vào lúc 14 giờ ngày 1-9, Chốt kiểm soát số 2, Trạm Biên phòng cửa khẩu Phú Mỹ, Biên phòng TPHCM nhận được tin báo, tại phao Phước Long 5, trên sông Nhà Bè, thuộc địa bàn do Trạm Biên phòng cửa khẩu Phú Mỹ quản lý đã xảy ra vụ va chạm giữa sà lan và đầu kéo, làm đầu kéo bị chìm, may mắn không gây thiệt hại về người.
Phương tiện đầu kéo bị chìm sau vụ va chạm
Phương tiện đầu kéo bị chìm sau vụ va chạm

Vụ va chạm xảy ra giữa sà lan mang biển số TG 1402 và đầu kéo mang biển số LA 02395, khi sà lan chở gạo do ông Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1987) trú tại ấp Hưng Điện, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang làm thuyền trưởng đang cặp mạn phải của tàu Minh Huy 19 để làm hàng.

Bất ngờ tàu Minh Huy 19 bị đứt dây lái, dẫn đến sà lan TG 1402 va chạm vào đầu kéo mang biển số LA 02395 của ông Nguyễn Thành Hiếu, ngụ tại xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước tỉnh Long An, làm chủ phương tiện. Hậu quả của vụ va chạm làm đầu kéo bị chìm.

Va chạm giữa sà lan và đầu kéo trên sông Nhà Bè ảnh 1 Lực lượng Biên phòng lập biên bản ghi nhận vụ việc 
Đây là vụ va chạm phương tiện đường thủy thứ 2 xảy ra trên địa bàn TPHCM trong ngày 1-9, sau vụ va chạm giữa tàu Tiến Đạt 19 và phương tiện mang biển số LA 06775 xảy ra vào lúc 4 giờ sáng tại khu vực sông Soài Rạp.

Tin cùng chuyên mục