Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thường kỳ đầu tiên

Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XV đã khai mạc sáng nay 17-8, tại Nhà Quốc hội. Đây là phiên họp thường kỳ đầu tiên của UBTVQH khoá XV.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điểm lại một số nội dung cơ bản trong chương trình nghị sự phiên họp.

Trong lĩnh vực lập pháp, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tại phiên họp này, UBTVQH sẽ tập trung cho ý kiến về Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thường kỳ đầu tiên ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: TTXVN

“Đây sẽ là sản phẩm lập pháp đầu tiên của Quốc hội khoá XV. Việc sửa đổi cần bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác thi đua, khen thưởng, khắc phục bệnh thành tích; đảm bảo công bằng giữa khu vực công và tư”, Chủ tịch Quốc hội nói. Ông cũng khẳng định không thể khoan nhượng với tình trạng “chạy” danh hiệu thi đua.

Trong ngày làm việc đầu tiên của phiên họp, UBTVQH sẽ cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; xem xét, quyết định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.

Cơ quan thường trực của Quốc hội cũng xem xét và có thể sẽ ban hành nghị quyết về kiến nghị giám sát việc phân định miền núi, vùng cao.

Tin cùng chuyên mục