UNHCR quan ngại sâu sắc về chính sách nhập cư của Mỹ

Cao ủy Tỵ nạn của Liên hiệp quốc (UNHCR) ngày 16-7 bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Mỹ giới hạn người nhập cư, cho rằng điều đó sẽ khiến các gia đình dễ bị tổn thương gặp nguy hiểm.
UNHCR quan ngại sâu sắc về chính sách nhập cư của Mỹ

Tuyên bố của UNHCR được đưa ra sau khi chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố sẽ chấm dứt tất cả các biện pháp bảo vệ người tỵ nạn đối với hầu hết những người di cư đến biên giới Mỹ - Mexico.

Quy định này dự kiến có hiệu lực vào ngày 16-7 sẽ ảnh hưởng đến nhiều người tỵ nạn chạy trốn bạo lực và nghèo đói ở Trung Mỹ. Khi đó, những người di cư đi qua một quốc gia khác - trong trường hợp này là Mexico - trên đường đến Mỹ sẽ không đủ điều kiện để được tỵ nạn.

UNHCR cho rằng quy định này hạn chế quá mức quyền xin tỵ nạn và ảnh hưởng đến quyền từ chối trở lại quốc gia xuất phát của người xin tỵ nạn, nơi họ có thể phải đối mặt với nhiều mối nguy hiểm.

Tin cùng chuyên mục