Ứng phó mưa lũ và động đất

Theo cảnh báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ đêm 12 đến ngày 13-7 và sau đó từ ngày 20 đến 22-7 Nam bộ và Tây Nguyên có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại các tỉnh miền núi phía Bắc trong ngày 12-7 có mưa rất to, nhiều nơi sạt lở, nước sông lên cao. Riêng tại trạm đo Thân Thuộc (Lai Châu) có lượng mưa tới 191mm, tại Việt Vinh (Hà Giang) 110mm. Mưa lũ còn kéo dài đến ngày 13-7.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu), thời gian gần đây, huyện Mường Tè liên tục xảy ra các trận động đất nhỏ.

Vì vậy, chiều 12-7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ký công điện hỏa tốc đề nghị Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang ứng phó ngay với mưa lũ và những dư chấn động đất có thể tái diễn.

Tin cùng chuyên mục