Ứng phó Covid-19, Thủ tướng Hàn Quốc chuyển trụ sở tới Daegu


Do cảnh báo dịch Covid-19 đã được nâng lên mức “nghiêm trọng”, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun thông báo chuyển trụ sở làm việc tới TP Daegu, một trong 2 “ổ dịch” Covid-19, đang gia tăng mạnh tại nước này, từ ngày 25-2. Động thái này thể hiện quyết tâm dồn toàn lực đối phó với dịch bệnh của Chính phủ Hàn Quốc.
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Tehran, Iran, ngày 23/2/2020. Ảnh: THX/TTXVN
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Tehran, Iran, ngày 23/2/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Liên quan tới yêu cầu tuyên bố TP Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang là “khu vực thảm họa đặc biệt”, Thủ tướng Chung giải thích biện pháp này không có hiệu quả thực tế đối với bệnh truyền nhiễm, và chính phủ hiện đã áp dụng biện pháp mạnh hơn.  Tính đến chiều 25-2, Hàn Quốc có hơn 970 ca nhiễm Covid-19 và 11 người chết.

Theo Reuters, người phát ngôn Bộ Y tế Iran xác nhận Thứ trưởng Iraj Harirchi đã bị nhiễm bệnh và hiện đang được cách ly kiểm dịch. Tính đến chiều 25-2, Bộ Y tế Iran xác nhận số người chết vì nhiễm Covid-19 ở nước này đã lên đến con số 16 và số người nhiễm là 96 người.

Ngày 25-2, Trung Quốc báo cáo có 71 trường hợp tử vong do Covid-19 gây ra (trong đó Hồ Bắc có 68 ca) nâng tổng số người chết lên 2.663 người. Đây là ngày có số ca tử vong thấp nhất trong hơn 2 tuần tại Trung Quốc. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới là 508, tăng so với 409 ca trong ngày 24-2 và tổng số ca nhiễm bệnh hiện là 77.658 ca. Nhiều tỉnh đã báo cáo không có trường hợp mới nào trong vài ngày liên tiếp. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết dịch Covid-19 đã qua đỉnh điểm tại Trung Quốc và đang giảm dần, nhưng các chuyên gia của WHO đã cảnh báo về sự bùng phát Covid-19 ở các quốc gia khác “tăng với tốc độ cấp số nhân”. 

Tại Mỹ, ngày 24-2, Nhà Trắng thông báo Chính phủ Mỹ  sẽ đề xuất Quốc hội phê duyệt khoản ngân sách bổ sung 2,5 tỷ USD để đối phó với dịch Covid-19, trong đó hơn 1 tỷ USD sẽ được dùng cho việc phát triển vaccine phòng chống virus nCoV.

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thị trường chứng khoán toàn cầu ngày 25-2 tiếp tục giảm sâu. Chỉ số tổng hợp Thượng Hải giảm 2% xuống còn 2.970,63 điểm, trong khi chỉ số blue-chip CSI300 giảm 1,6%. Trước đó, các thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu trong phiên giao dịch ngày 24-2 cũng tràn ngập sắc đỏ. Giá vàng thế giới trong sáng 25-2 đã giảm so với chốt phiên ngày trước đó, song vẫn ở mức cao.

Tin cùng chuyên mục