Ứng dụng in 3D để tạo tim cấy ghép trên người

Lần đầu tiên trên thế giới, một nhóm các nhà khoa học Israel ứng dụng thành công công nghệ in 3 chiều (3D) để tạo ra một quả tim có mô và mạch máu có thể cấy ghép trên người.
Ứng dụng in 3D để tạo tim cấy ghép trên người

Tại buổi công bố diễn ra ở Trường Đại học Tel Aviv, trưởng nhóm nghiên cứu Tal Dvir cho biết quả tim có kích cỡ tương đương quả tim của loài thỏ hoặc 1 quả anh đào, có đầy đủ các tế bào, mạch máu và tâm thất. Tuy đây là bước đột phá y học lớn nhưng vẫn còn nhiều thách thức trước khi quả tim có thể hoạt động hoàn toàn và sẵn sàng để cấy ghép cho bệnh nhân. Theo đó, nhóm nghiên cứu  cần phải “huấn luyện” để quả tim 3D hoạt động như một quả tim thật, sau đó mới thử nghiệm cấy tim vào cơ thể động vật.

Tin cùng chuyên mục