Ứng cử viên Nguyễn Thành Phong: Hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn lên mạnh mẽ của TPHCM

Sáng 12-5, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 2 và đại biểu HĐND TPHCM khóa X đơn vị bầu cử số 4 có buổi tiếp xúc cử tri là doanh nghiệp, công nhân và người lao động trên địa bàn quận 1 (TPHCM).

Các ứng cử viên tại hội nghị tiếp xúc cử tri quận 1. Ảnh: VIỆT DŨNG
Các ứng cử viên tại hội nghị tiếp xúc cử tri quận 1. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong là ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM đơn vị bầu cử số 4 cùng với các ứng cử viên: Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1; Trương Thị Mai Hương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM; Quách Thanh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi; Đỗ Hữu Cường, Chủ tịch UBND phường Đa Kao, quận 1.

Cũng tại hội nghị, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV đơn vị bầu cử số 2 gồm: Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Quận ủy quận 1; Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Nguyễn Thị Hiệp, Trưởng khoa Khoa kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Quốc tế, Đại học quốc gia TPHCM; Hứa Quốc Hưng, Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TPHCM; Đỗ Đức Hiển, Vụ trưởng Vụ pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp có buổi tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.

Vì sự phát triển của TPHCM

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1 trình bày tiểu sử các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND TPHCM khóa X. Các ứng cử viên ĐBQH và ĐB HĐND TPHCM trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Trình bày chương trình hành động, ứng cử viên Nguyễn Thành Phong bày tỏ vinh dự được tiếp tục tham gia ứng cử ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời cam kết, liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe ý kiến đóng góp và nguyện vọng của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, chỉ đạo giải quyết ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Ứng cử viên Nguyễn Thành Phong: Hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn lên mạnh mẽ của TPHCM ảnh 1 Ứng cử viên Nguyễn Thành Phong tiếp xúc cử tri quận 1. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Thành Phong tập trung vào 5 nhóm vấn đề trọng tâm. Ứng cử viên khẳng định, không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nỗ lực, rèn luyện phấn đấu, nâng cao năng lực bản thân; không quan liêu, tham nhũng, giữ mối liên hệ chặt chẽ với địa phương; lấy lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân làm cơ sở cho mọi hành động của mình; tận tụy, nhiệt tình, tất cả vì sự nghiệp chung, vì sự phát triển của Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Ứng cử viên Nguyễn Thành Phong khẳng định sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, cùng với cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI và hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn lên mạnh mẽ của TPHCM. Cụ thể, đến năm 2025, TPHCM trở thành đô thị thông minh, TP dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ứng cử viên Nguyễn Thành Phong cam kết thực hiện có hiệu quả nhiều vấn đề trọng tâm. Đó là việc xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, gắn công tác quy hoạch với tổ chức thực hiện quy hoạch, xem quy hoạch là công cụ quan trọng để quản lý và điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Ứng cử viên cũng cam kết thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, làm nền tảng cho TPHCM phát triển bền vững. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19, xử lý nghiêm tiếng ồn từ karaoke, giải quyết cơ bản vấn đề chỉnh trang đô thị, ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, quá tải bệnh viện, đảm bảo an toàn thực phẩm. Ngoài ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Cũng tại buổi tiếp xúc, ứng cử viên Nguyễn Thành Phong mong muốn người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19. Bởi vì, hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến hết sức phức tạp.

Ứng cử viên Nguyễn Thành Phong: Hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn lên mạnh mẽ của TPHCM ảnh 2 Cử tri đóng góp ý kiến với ứng cử viên ĐBQH và ĐB HĐND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Giải quyết nhanh chóng những khiếu nại, phản ánh của cử tri

Tại hội nghị, trình bày chương trình hành động, ứng cử viên ĐBQH Trần Kim Yến cam kết, bản thân theo dõi, đôn đốc giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật những kiến nghị, khiếu nại, phản ánh của cử tri. Đồng thời, nghiên cứu, tham gia ý kiến, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Trong đó, chú trọng các chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách đối với người có công, người nghèo, trẻ em, người già, người khuyết tật, người lao động có thu nhập thấp, nhất là lao động nữ; hỗ trợ doanh nghiệp và người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; cơ chế kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, góp phần xây dựng môi trường sống trong lành cho nhân dân.

Ứng cử viên Nguyễn Thành Phong: Hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn lên mạnh mẽ của TPHCM ảnh 3 Ứng cử viên ĐBQH Trần Kim Yến. Ảnh: VIỆT DŨNG
Là cán bộ cơ sở, ứng cử viên Trần Kim Yến cho hay, bản thân có điều kiện thuận lợi trong việc giám sát việc áp dụng pháp luật vào thực tiễn. Đồng thời, phối hợp trong việc giải quyết các vấn đề ở địa phương, thay thế chức năng giám sát do không tổ chức HĐND quận, phường; góp phần thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Từ thực tiễn hoạt động trên địa bàn quận 1, ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM Hoàng Thị Tố Nga cam kết, bản thân tập trung nghiên cứu những giải pháp mang tính đột phá để tham mưu, đề xuất HĐND TPHCM đề ra những chủ trương, chính sách khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân TPHCM. Đồng thời, quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính nhằm giảm bớt phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; quan tâm đề xuất các chính sách để xây dựng gia đình hạnh phúc; phát huy, bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em.

Ứng cử viên Nguyễn Thành Phong: Hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn lên mạnh mẽ của TPHCM ảnh 4 Ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM Hoàng Thị Tố Nga. Ảnh: VIỆT DŨNG
Với những thuận lợi trên cương vị, lĩnh vực công tác hiện nay, ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Sỹ Quang cho biết, sẽ đề xuất Quốc hội các quyết sách về bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, nhất là vấn đề Biển Đông. Đồng thời, tham gia hoàn thiện pháp luật liên quan an ninh chính trị, trật tự xã hội, phòng chống hiệu quả các loại tội phạm mới, tội phạm xuyên quốc gia, công nghệ cao, tội phạm xâm hại trẻ em. Cùng đoàn ĐBQH TPHCM kiên trì kiến nghị Quốc hội nghiên cứu điều tiết ngân sách hợp lý để TPHCM có điều kiện đầu tư phát triển.
Ứng cử viên Nguyễn Thành Phong: Hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn lên mạnh mẽ của TPHCM ảnh 5 Ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Sỹ Quang. Ảnh: VIỆT DŨNG
* Ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Thị Hiệp: Tìm giải pháp cải thiện đời sống giáo viên, sinh viên

Là nhà giáo, tôi cho rằng, mình phải có trách nhiệm với chất lượng chương trình đào tạo, đào tạo phải gắn liền nhu cầu thị trường lao động, chú tâm cơ chế học phí - học bổng nhằm hỗ trợ người tài có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tìm hiểu giải pháp cải thiện đời sống giáo viên, sinh viên để họ an tâm công tác giảng dạy và học tập.

Ứng cử viên Nguyễn Thành Phong: Hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn lên mạnh mẽ của TPHCM ảnh 6 Ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Thị Hiệp. Ảnh: VIỆT DŨNG
* Ứng cử viên ĐBQH Hứa Quốc Hưng: Giải pháp tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch

Với vai trò Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM, tôi luôn thấu hiểu sâu sắc những khó khăn bức xúc của người dân và doanh nghiệp. Do đó, nếu trúng cử ĐBQH, tôi chủ động thực hiện và quan tâm kiến nghị các giải pháp tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch; đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển cho doanh nghiệp. Trong đó, chú trọng doanh nghiệp sản xuất, tạo lợi thế cạnh tranh trong quá trình hội nhập quốc tế nhằm đóng góp vào sự tăng trưởng của TP và tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động.

Ứng cử viên Nguyễn Thành Phong: Hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn lên mạnh mẽ của TPHCM ảnh 7 Ứng cử viên ĐBQH Hứa Quốc Hưng. Ảnh: VIỆT DŨNG
Ứng cử viên ĐBQH Đỗ Đức Hiển: Tham mưu xây dựng và ban hành kịp thời các đạo luật phù hợp với thực tế

Nếu được trúng cử, tôi sẽ tham mưu cho Quốc hội xây dựng và ban hành kịp thời các đạo luật bảo đảm phù hợp với thực tế, với mong muốn của cử tri. Đồng thời, tạo cơ chế thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có tính đến đặc thù của đô thị lớn như TPHCM, đặc biệt là các vấn đề đất đai, nhà ở, quy hoạch. Mặt khác, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính, gỡ bỏ giấy phép con.  

Ứng cử viên Nguyễn Thành Phong: Hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn lên mạnh mẽ của TPHCM ảnh 8 Ứng cử viên ĐBQH Đỗ Đức Hiển. Ảnh: VIỆT DŨNG
* Ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM Trương Thị Mai Hương: Xây dựng mạng lưới chuyên gia tư vấn, phản biện.

Với điều kiện công tác tại Viện Nghiên cứu phát triển của TPHCM, tôi sẽ cùng với các đồng nghiệp chú trọng hơn nữa hiệu quả hoạt động, đồng thời xây dựng mạng lưới chuyên gia tư vấn, phản biện. Từ đó, góp phần truyền tải các ý kiến chuyên gia đến hoạt động của HĐND TPHCM; cùng với các ĐB HĐND TPHCM góp phần tham gia vào quá trình kiến nghị của TPHCM đến Trung ương nhằm giải quyết các vấn đề về cơ chế, chính sách để đáp ứng yêu cầu phát triển TPHCM.

Ứng cử viên Nguyễn Thành Phong: Hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn lên mạnh mẽ của TPHCM ảnh 9 Ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM Trương Thị Mai Hương. Ảnh: VIỆT DŨNG

* Ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM Quách Thanh Hưng: Phát triển ngành y tế hướng đến phục vụ người bệnh

Là ứng cử viên đại diện cho ngành y tế, tôi sẽ đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm phát triển ngành y tế hướng đến phục vụ người bệnh, phục vụ nhân dân. Cùng với tập thể lãnh đạo ngành đề xuất những giải pháp, kiến nghị với TPHCM triển khai 6 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở Y tế, trong đó trọng tâm là xây dựng “Y tế thông minh” và “Y tế chuyên sâu”. Bên cạnh đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ y tế về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử mang lại sự hài lòng cao nhất cho người bệnh.

Ứng cử viên Nguyễn Thành Phong: Hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn lên mạnh mẽ của TPHCM ảnh 10 Ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM Quách Thanh Hưng. Ảnh: VIỆT DŨNG
* Ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM Đỗ Hữu Cường: Nghiên cứu các biện pháp xử lý vi phạm tiếng ồn

Là cán bộ trẻ ở cơ sở, tôi sẽ nghiên cứu các biện pháp xử lý vi phạm tiếng ồn trong hoạt động kinh doanh, chấm dứt tình trạng loa kẹo kéo tại khu dân cư nhằm tránh ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Bên cạnh đó, giám sát và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân.

Ứng cử viên Nguyễn Thành Phong: Hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn lên mạnh mẽ của TPHCM ảnh 11 Ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM Đỗ Hữu Cường. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tin cùng chuyên mục