UNESCO cùng Coca-Cola phát động “Cuộc thi tái chế sáng tạo”

Trong cam kết chung, hai bên sẽ kêu gọi các hành động cụ thể cùng nhiều giải pháp thực tế tại một số điểm du lịch của Việt Nam để giảm thiểu đồng thời tái chế rác thải nhựa (dẻo) và rắn. Dự án đã bắt đầu được triển khai tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm và những khu vực xung quanh phố cổ Hội An.

Ngoài ra, dựa trên kết quả của giải thưởng Nghệ thuật Tái chế trong khuôn khổ hợp tác, các ý tưởng xuất sắc nhất sẽ được hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng để triển khai kế hoạch thực tế.

Cũng trong tuần trước, tại buổi lễ phát động “Phong trào chống rác thải nhựa” - Hưởng ứng chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2018, Coca-Cola và Bộ Tài nguyên & Môi trường cũng đã cùng nhau cam kết thực hiện phong trào nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy. 

Tin cùng chuyên mục