Ùn ứ tại đoạn cuối cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Sáng 29-1, tại đoạn cuối cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận nối ra Quốc lộ 30, Quốc lộ 1A… thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang, hàng ngàn ô tô xếp hàng dài khoảng vài km, các phương tiện phải nối đuôi nhau nhích từng chút một do lượng xe 2 chiều (Trung Lương – Mỹ Thuận và ngược lại) tăng cao.

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông. Ảnh: NGỌC PHÚC

Theo ghi nhận từ đêm 28 đến sáng 29-1, trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, các phương tiện giao thông phải di chuyển chậm do lượng xe đông, đặc biệt đoạn cuối lối ra của cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) để vào Quốc lộ 30 hướng về thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) và hướng ra Quốc lộ 1 để về cầu Mỹ Thuận, hàng ngàn ô tô nối đuôi nhau kéo dài hơn 5km, khó di chuyển.

Ùn ứ tại đoạn cuối cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ảnh 2 Đoạn cuối lối ra của cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: NGỌC PHÚC

Mặc dù lực lượng chức năng túc trực 24/24 để điều tiết giao thông tại các nút giao thông này nhưng vì xe từ cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận quá đông khi rẽ ra ngã ba An Thái Trung để quẹo phải vào Quốc lộ 1A phải chờ đèn đỏ quá lâu, trong khi đó lượng xe từ hướng ngược lại từ Cao Lãnh đi vào Quốc lộ 30 để lên đường dẫn cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận để đi TPHCM cũng khá đông lại gặp dòng xe từ trên cao tốc xuống theo hướng ngước lại khiến giao thông tại nút An Thái Trung ùn ứ kéo dài.  

Trước đó, tối 27-1, cũng tại nút giao thông An Thái Trung, ùn ứ kéo dài khiến lực lượng chức năng mất nhiều giờ để điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.  

Ùn ứ tại đoạn cuối cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ảnh 3 Các phương tiện giao thông từ TPHCM đi về miền Tây khá đông khiến đoạn đường ùn ứ cục bộ. Ảnh: NGỌC PHÚC

Ông Thượng Quang Thuần, Chi cục trưởng Chi cục IV.3 cho biết, tín hiệu đèn tại ngã ba An Thái Trung nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 30 dẫn vào cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận cũng vừa được khắc phục tạm thời.

Theo đó, tùy theo tình hình, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại chốt đèn này sẽ điều chỉnh tín hiệu thời gian của đèn bằng tay cho phù hợp với các hướng, để giải thoát lưu lượng phương tiện, tránh ùn tắc giao thông kéo dài tại ngã ba An Thái Trung.

Sáng cùng ngày, tại Quốc lộ 1 (đoạn cầu Tân Hương, tỉnh Tiền Giang), các phương tiện giao thông từ TPHCM đi về miền Tây khá đông khiến đoạn đường tại khu vực này ùn ứ cục bộ, lực lượng chức năng địa phương đã kịp thời có mặt để điều tiết giao thông tại đoạn đường trên.

Tin cùng chuyên mục