Ùn tắc nghiêm trọng trên Quốc lộ 51, Trạm thu phí T2 xả trạm 8 lần

Ghi nhận của PV Báo SGGP, ngay từ sáng 4-9, người dân ùn ùn đổ về TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương trên quốc lộ 51 (đoạn qua huyện Long Thành) khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Hàng trăm xe các loại nối đuôi nhau, di chuyển chậm chạp trên quốc lộ 51, các tài xế chờ hàng tiếng đồng hồ để nhích từng mét, nhiều xe máy phải leo lên lề đường, chạy vào ngõ hẻm để tìm hướng đi tắt.  

Anh Đoàn Văn Anh (SN 1978, ngụ TP Biên Hoà) chở vợ con đi TP Vũng Tàu nghỉ lễ từ ngày 1-9 và sáng nay trở về thì bị kẹt ở Trạm thu phí T2 (đoạn qua huyện Long Thành). Anh cho biết, dù đã chủ động đi về TP Biên Hòa từ lúc 4 giờ 30 phút để tránh kẹt xe, nhưng lượng xe quá lớn không thể đi nhanh được. Ngày thường, anh đi từ TP Vũng Tàu về TP Biên Hòa mất khoảng 2 giờ đồng hồ, thì nay phải mất 5 giờ.

Tại nút giao giữa quốc lộ 51 đi vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, tình trạng kẹt xe cũng kéo dài từ sáng tới trưa.

Ùn tắc nghiêm trọng trên Quốc lộ 51, Trạm thu phí T2 xả trạm 8 lần ảnh 1 Ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 51 đoạn giao với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Anh Trịnh Thể (SN 1989, ngụ TP Biên Hòa) đi từ TP Biên Hòa về huyện Long Thành ngán ngẫm nói: “Lượng xe quá lớn nên xảy ra tình trạng kẹt cứng tại nút giao giữa quốc lộ 51 với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Ngày thường đã kẹt, dịp lễ thì tình trạng ùn tắc càng nghiêm trọng, việc đầu tư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để giảm ùn tắc quốc lộ 51 là cấp thiết”.

Lượng xe quá lớn nên việc di chuyển chậm chạp

Ông Đinh Hồng Hà, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (BVEC) cho biết, từ sáng 4-9 đến 14 giờ cùng ngày, Trạm thu phí T2 đã xả trạm 8 lần do lượng xe trở về từ TP Vũng Tàu rất đông, 41.000 lượt xe/ngày đêm. Để giảm ùn tắc, BVEC chủ động phối hợp cùng lực lượng chức năng điều tiết từ xa, xả trạm khi xảy ra ùn tắc kéo dài từ 500m, để giao thông trên tuyến quốc lộ 51 thông suốt, đảm bảo an toàn cho người dân.

Tin cùng chuyên mục