Ukraine ban bố cảnh báo nguy cơ không kích trên khắp cả nước

Ngày 15-3, giới chức Ukraine đã ban bố cảnh báo về nguy cơ xảy ra không kích trên khắp cả nước.
Đống đổ nát sau đợt không kích của Nga sáng 13-3. Ảnh: REUTERS
Đống đổ nát sau đợt không kích của Nga sáng 13-3. Ảnh: REUTERS

Cùng ngày, Hội đồng thành phố Mariupol ở miền Nam Ukraine cho biết khoảng 300 dân thường từ thành phố bị bao vây này đã tới thành phố Zaporizhzhia sau khi rời đi trong đợt sơ tán dân thường thành công đầu tiên hôm 14-3.

Hội đồng này cho hay: "Như đã đưa tin, khoảng 160 xe ô tô đã rời Mariupol vào ngày 14-3. Tính đến 10 giờ, có thông tin rằng khoảng 300 cư dân Mariupol đã đến Zaporizhzhia".

Theo ước tính chính thức của Ukraine, ít nhất 200.000 người đang cần sơ tán khẩn cấp khỏi Mariupol. Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) cho biết, tình hình tại thành phố này hiện được đánh giá là khá nghiêm trọng. Nga bác cáo buộc rằng các lực lượng của nước này nhắm mục tiêu vào dân thường Ukraine.

Tin cùng chuyên mục