Vụ san ủi mộ vợ vua Tự Đức làm bãi đỗ xe

UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế thống nhất phương án di dời

Chiều 12-7, đại diện UBND TP Huế và các Sở, ban ngành liên quan đã có buổi tiếp xúc với Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc để thông báo ý kiến của UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế về việc thống nhất phương án di dời lăng mộ bà Tài nhân Cửu giai họ Lê Thị Thụy Thục Thuận, tức vợ vua Tự Đức- đã bị đơn vị thi công dự án Bãi đỗ xe tham quan Lăng Tự Đức-Lăng Đồng Khánh san ủi đến vị trí khác. Song đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc lại kịch liệt phản đối.

Ngôi mộ tạm do con cháu lập ngay tại vị trí huyệt mộ bà Tài nhân Cửu giai họ Lê Thị thụy Thục Thuận.
Ngôi mộ tạm do con cháu lập ngay tại vị trí huyệt mộ bà Tài nhân Cửu giai họ Lê Thị thụy Thục Thuận.

Ông Tôn Thất Giáp- một trong 3 thành viên đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc tham dự buổi tiếp xúc cho biết, lãnh đạo UBND TP Huế và đại diện các Sở, ban ngành liên quan còn thảo luận và đề nghị di dời mộ bà Tài nhân Cửu giai họ Lê Thị thụy Thục Thuận đến cạnh lăng bà Học Phi (một bà vợ vua khác của Tự Đức, nằm cách lăng mộ bà Tài nhân Cửu giai họ Lê Thị Thụy Thục Thuận khoảng 200m).

Song đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc vẫn kịch liệt phản đối và đề nghị xây dựng lại ngôi mộ bà Tài nhân Cửu giai họ Lê Thị Thụy Thục Thuận ngay tại vị trí huyệt mộ. Đồng thời yêu cầu đơn vị thi công dự án bãi đỗ xe phải bồi hoàn để làm lại ngôi mộ theo bản vẽ thiết kế phục hồi của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, theo thỏa thuận tại biên bản cuộc họp với Thanh tra Sở VH-TT Thừa Thiên - Huế ngày 26-6. 

“Nếu UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế kiên quyết di dời mộ bà Tài nhân Cửu giai họ Lê Thị thụy Thục Thuận đến vị trí khác thì Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc sẽ có đơn thư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và UNESCO. Đồng thời sẽ khởi kiện đơn vị thi công hành vi xâm phạm mồ mả theo Điều 245, Bộ luật hình sự 1999; sửa đổi, bổ sung 2009 quy định”, ông Tôn Thất Giáp cho biết thêm.
Kết thúc buổi tiếp xúc, ông Võ Lê Nhật, Phó Chủ tịch UBND TP Huế đã nêu ra mốc thời gian để chờ Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc và con cháu bàn bạc để thống nhất phương án di dời ngôi mộ, chậm nhất là ngày 18-7-2017.
UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế thống nhất phương án di dời ảnh 1 Vị trí các ngôi lăng trên không ảnh Google Map do Vĩnh Khánh Nguyễn Phước cung cấp.

Cũng theo ông Tôn Thất Giáp, trước đó phía chính quyền và các sở ban ngành liên quan tại tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức 2 lần tiếp xúc với đại diện Hội đồng trị sự  Nguyễn Phúc tộc liên quan đến sự việc trên.

Ở lần thứ nhất do Thanh tra Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên – Huế chủ trì đã ghi nhận ý kiến của các bên liên quan để trình UBND tỉnh. Phía chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Chuỗi giá trị chính thức xin lỗi và hứa sẽ khắc phục, phục hồi xây dựng lại lăng mộ đã bị san ủi.

Ở lần tiếp xúc thứ 2 do UBND phường Thủy Xuân, TP Huế chủ trì sau khi tìm thấy tấm bia và huyệt mộ bà Tài nhân Cửu giai họ Lê Thị thụy Thục Thuận, phía Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc đề xuất phương án xây dựng kiên cố lại ngôi mộ ngay tại vị trí huyệt mộ nhưng UBND phường Thủy Xuân không ý, nên con cháu dòng tộc đã xếp gạch, đổ cát hình thành ngôi mộ tạm và dựng tấm bia khắc dòng chữ: “Tiền triều tài nhân cửu giai Lê Thị thụy Thục thuận chi mộ" được tìm thấy trước đó trong khuôn viên dự án.

UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế thống nhất phương án di dời ảnh 2 Thông báo của UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế liên quan đến lăng mộ vợ vua Tự Đức

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Tôn Thất Viễn Bào, Chủ tịch Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc cho biết, trước khi có đơn kiến nghị gửi UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng các Sở, ban ngành chức năng vào ngày 11-7 về việc đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, chỉ đạo đơn vị đầu tư khôi phục lại lăng mộ bà Tài nhân Cửu giai họ Lê Thị Thụy Thục Thuận, ngay tại vị trí huyệt mộ, phía Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc và con cháu đã họp lấy ý kiến nhiều lần và kết quả đều thống nhất phương án xây dựng lại ngôi lăng của bà Tài nhân Cửu giai họ Lê Thị Thụy Thục Thuận tại vị trí cũ mà đơn vị thi công dự án Bãi đỗ xe tham quan Lăng Tự Đức-Lăng Đồng Khánh đã san ủi.

UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế thống nhất phương án di dời ảnh 3 Huyệt mộ bà Tài nhân Cửu giai họ Lê Thị Thụy Thục Thuận trước khi con cháu lập mộ tạm

Ở một diễn biến khác, tại cuộc họp về việc giải phóng mặt bằng dự án Bãi đỗ xe tham quan Lăng Tự Đức-Lăng Đồng Khánh do ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, chủ trì diễn ra vào sáng 11-7, đa số ý kiến các Sở, ban, ngành đều kiến nghị di dời ngôi mộ đến vị trí khác để đảm bảo quy hoạch cho dự án được tiếp tục triển khai.

Chỉ có một ý kiến đề nghị quy hoạch lại bãi đỗ xe theo hướng cắt phần diện tích có mộ bà Tài nhân Cửu giai ra khỏi dự án để tiến hành tôn tạo ngôi mộ tại vị trí cũ.

Tin cùng chuyên mục